Chế tạo toàn cầu giảm lần đầu tiên từ năm 2009

Lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2009, Chỉ số quản lý thu mua (PMI) giảm xuống dưới ngưỡng 50, dấu hiệu chỉ ra sự tăng trưởng yếu.
Hoạt động chế tạo toàn cầu trong tháng Chín vừa qua đã sụt giảm lần đầu tiênkể từ năm 2009, làm gia tăng mối lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế khác bấtchấp sự hồi phục vừa phải ở Mỹ.

Trong tháng trước, Chỉ số quản lý thu mua (PMI), do JPMorgan cùng với cáctổ chức nghiên cứu và cung cấp khác tập hợp, đã giảm xuống 49,9 điểm so với 50,2điểm của tháng Tám.

Lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2009, chỉ số này giảm xuống dưới ngưỡng 50,dấu hiệu mà nhà phân tích David Hensley thuộc JPMorgan cho rằng "chỉ ra sự tăngtrưởng yếu hoặc khả năng sụt giảm về sản lượng công nghiệp trong vài tháng tới."

Ngoài ra, sự tăng trưởng không đồng nhất ở châu Âu, châu Á và một số nềnkinh tế lớn khác đã dấy lên những nghi ngờ về sự hồi phục kinh tế bền vững.

Ở châu Âu và châu Á, hoạt động tại các nhà máy đã giảm xuống những mứcthấp kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 do nhu cầu xuất khẩu suy yếu.

PMI của Markit, đánh giá sự thay đổi trong hoạt động của hàng nghìn nhàmáy ở những nước sử dụng đồng euro (Eurozone), đã giảm xuống 48,5 trong tháng Chíntừ mức 49,0 của tháng Tám. Đây là tháng thứ hai liên tiếp PMI của Eurozone dướingưỡng 50.

Những bằng chứng gia tăng về sự suy yếu kinh tế Eurozone đã khiến một sốnhà phân tích dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãisuất vào cuộc họp hôm 6/10 tới.

Đáng chú ý, hoạt động chế tạo ở Tây Ban Nha đã giảm với tốc độ nhanh nhấttrong hơn hai năm qua. Còn ở Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực, mức tăng trưởngtrong ngành chế tạo cũng bị chững lại.

Trong khi đó, ở châu Á, số đơn hàng xuất khẩu giảm kể từ giữa mùa Hè docuộc khủng hoảng ở Eurozone và sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Mỹ. Sản lượngchế tạo trong tháng 9 của Ấn Độ ghi nhận mức sụt giảm tháng lớn nhất kể từ cuốinăm 2008.

Tuy nhiên, Viện Quản lý Nguồn cung của Mỹ cho biết chỉ số hoạt động củacác nhà máy trên toàn quốc được Viện này thu thập lại tăng nhẹ từ mức 50,6 củatháng Tám lên 51,6 trong tháng trước, trong khi PMI của Canada tăng từ 54,9 lên55,05.

Hoạt động chế tạo của Trung Quốc cũng tăng do các doanh nghiệp chuẩn bịcho đợt nghỉ Tuần lễ vàng (Quốc khánh), nhưng thấp hơn mức tăng trung bình./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục