Chỉ còn một bên phổi

Giáo hoàng sức khỏe tốt dù chỉ còn một bên phổi

Tân Giáo hoàng Francis từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi và từng vắng mặt trong một số sự kiện vì lý do sức khỏe.
Tòa thánh Vatican ngày 14/3 đã lên tiếng trấn an các con chiên về sức khỏe của tân Giáo hoàng Francis, rằng sức khỏe của ngài vẫn đảm bảo dù một phần phổi của giáo hoàng đã được cắt bỏ khi ông còn trẻ. Giáo hoàng Francis năm nay 76 tuổi, chỉ ít hơn người tiền nhiệm Benedict XVI hai tuổi lúc được bầu lên, trong khi Giáo hoàng danh dự vừa phải rút lui vì lý do sức khỏe. “Nhiều, nhiều năm trước, ngài đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ một phần của một bên phổi,” người phát ngôn Vatican Federico Lombardi nói với các phóng viên sau sự kiện lịch sử bầu ra giáo hoàng Francis. “Những ai biết ngài đều thấy ngài có sức khỏe tốt. Đây không phải là điều gì khó khăn với cuộc sống của ngài.” Cuốn tiểu sử năm 2010 tiết lộ Jorge Mario Bergoglio khi còn trẻ đã phải phẫu thuật vì bị lao phổi và mất vài tháng mới hồi phục. Trong cuốn sách, ông Bergoglio, khi đó còn là tổng giám mục Buenos Aires, nói: “Tôi nhớ lại thời khắc đó, với một cơn sốt cao, tôi ôm mẹ mình và nói: Hãy nói với con chuyện gì đang xảy ra. Bà ấy không biết nói gì, vì các bác sĩ giải thích rất rắc rối”. Khi còn trẻ, Bergoglio từng muốn làm nhà truyền giáo ở Nhật Bản, nhưng bị từ chối vì sức khỏe của ông, một trong các tác giả cuốn sách, Francesca Ambrogetti, viết trong cuốn "The Jesuit". Cựu linh mục dòng Tên này đặc biệt dè dặt về sức khỏe của ông, theo Ambrogetti. Giáo hoàng Francis, đi hơi tập tễnh, nổi tiếng ở Argentina vì đi lại bằng phương tiện công cộng và xe đạp. Ngài được bầu làm giáo hoàng sau quyết định từ chức gây sốc của Benedict vào tháng trước với lý do sức khỏe không đảm bảo sau tám năm làm giáo hoàng. Các nhà quan sát nói quyết định lịch sử này sẽ đặt tiền lệ cho các giáo hoàng tương lai và gợi nhớ lại sự suy sụp kéo dài của người tiền nhiệm của Benedict, John Paul II. Vị giáo hoàng người Ba Lan, đầy sức sống ở tuổi 58 khi ông được bầu lên năm 1978, qua đời năm 84 tuổi tiều tụy vì bệnh Parkinson. Thay vì xem xét việc từ nhiệm, John Paul II quyết định tiếp tục, biến những đau đớn cá nhân của ngài thành một cách chia sẻ với hàng triệu người khác, một ẩn dụ cho việc mang thập giá.
Giáo hoàng sức khỏe tốt dù chỉ còn một bên phổi ảnh 1
Giáo hoàng Francis năm nay 76 tuổi, kém 2 tuổi so với người tiền nhiệm Benedict lúc mới được bầu làm Giáo hoàng (Nguồn: AFP)
Về phần mình, Francis nói ngài hiểu tầm quan trọng về mặt tinh thần của nỗi đau khi một bà sơ chuẩn bị cho lễ ban thánh thể đầu tiên của ông tới thăm ông ở bệnh viện nơi ông phẫu thuật phổi, theo cuốn "The Jesuit." “Bà ấy nói điều để lại ấn tượng sâu sắc với tôi và khiến tôi cảm thấy bình yên: Con đang noi gương Jesus,” Bergoglio kể lại với Ambrogetti. “Nỗi đau tự thân nó không phải là một đức tính, nhưng cách chúng ta vượt qua nỗi đau cho thấy chính khí của mình. Điều đó khiến chúng ta là con người.” Theo nhật báo Argentina La Nacion, năm 2007 Bergoglio từng bị căng dây thần kinh hông khiến ngài không thể tới Rome tham gia vào một hội nghị hồng y do Benedict triệu tập./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục