Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 1982

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này có bước nhảy vọt là do sự tăng giá của nhiều loại mặt hàng, như giá xăng, giá thuê nhà, xe cũ và chi phí cho việc ăn uống.
Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 1982 ảnh 1Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 11 vừa qua đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1982.

Theo Bộ Lao động Mỹ, CPI của nước này có bước nhảy vọt là do sự tăng giá của nhiều loại mặt hàng, như giá xăng đã tăng 6,1% trong khi giá thuê nhà, xe cũ và chi phí cho việc ăn uống cũng gia tăng.

Đã có những dấu hiệu cho thấy làn sóng lạm phát đã đẩy giá cao hơn, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ năm nay bắt đầu phục hồi sau cuộc suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19.

[Fed cảnh báo biến thể Omicron đe dọa đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ]

CPI của Mỹ trong tháng 11 vừa qua tăng 0,8% so với tháng trước đó. Tuy mức tăng này chậm hơn so với tốc độ của tháng 10, nhưng vẫn cao hơn dự báo của các chuyên gia phân tích.

Tuy nhiên, nhiều danh mục hàng hóa chứng kiến giá đi ngang hoặc giảm nhẹ trong tháng 11 vừa qua. Mức độ tăng giá xăng cũng tương đương như trong tháng 10, trong khi giá thực phẩm tăng 0,7% nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng của tháng trước.

Trong khi đó, giá thuê nhà và mua các loại ôtô cũ tương đương mức tăng trong tháng 10, lần lượt là 0,5% và 2,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục