Theo Reuters, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 15/4cho biết chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2012 đã lần đầu tiên giảm trong hơn 10năm qua do các biện pháp cắt giảm mạnh ở Mỹ và châu Âu dù các nước như TrungQuốc và Nga vẫn tăng chi tiêu quân sự.
Tuyên bố của SIPRI, tổ chức chuyên nghiên cứu về an ninh quốc tế, vũ trangvà giải trừ quân bị, nêu rõ chi tiêu quân sự nói chung trong năm 2012 giảm 0,5%xuống còn 1.750 tỷ USD. Đây là lần giảm thực tế đầu tiên kể từ năm 1998.
Ông Sam Perlo-Freeman, Giám đốc Chương trình Chi tiêu quân sự và Sản xuấtvũ khí của SIPRI, nhận định: “Chúng ta có thể đang chứng kiến khởi đầu của mộtsự chuyển dịch cán cân chi tiêu quân sự thế giới, từ các nước phương Tây giàu cósang các khu vực đang nổi."
Chi tiêu quân sự ở Mỹ, nước chi lớn nhất với ngân sách lớn gấp khoảng nămlần so với Trung Quốc, giảm 6% và lần đầu tiên ở dưới mức 40% chi tiêu quân sựtoàn cầu kể từ khi Liên Xô sụp đổ hơn 20 năm trước. Tại Châu Âu, các biện phápkhắc khổ do cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu năm 2008 đã buộc các thành viênNATO cắt giảm chi tiêu thực tế 10%.
Theo ông Perlo-Freeman, “tất cả các dấu hiệu đều cho thấy chi tiêu quân sựtrên thế giới có thể sẽ tiếp tục giảm trong 2-3 năm tới, ít nhất cho đến khiNATO hoàn tất quá trình rút quân khỏi Ápganixtan vào cuối năm 2014. Tuy nhiên,chi tiêu ở những khu vực mới nổi sẽ có thể gia tăng, vì vậy tổng chi tiêu quânsự của thế giới có lẽ sẽ xuống đáy sau thời điểm đó.”
Cũng theo SIPRI, chi tiêu quân sự ở Trung Đông và Bắc Phi tăng khoảng 8%.Các đồng minh của phương Tây như Arập Xêút và Oman chiếm phần lớn mức tăng nàytrong nỗ lực nhằm chống lại thách thức chiến lược từ Iran.
Trong khi đó, chi tiêu quân sự của Nga tăng 16% trong năm 2012, mức tăngmà theo các nhà phân tích đã phản ánh nỗ lực của Tổng thống Vladimir Putin kể từkhi ông quay trở lại quyền lực hồi tháng 5 năm ngoái nhằm tăng cường lực lượngvũ trang và nâng cấp vũ khí./.
(Vietnam+)