Chiều 30/8: Hà Nội thêm 35 ca mắc COVID-19, 2 ca tại cộng đồng

Chiều 30/8: Hà Nội thêm 35 ca mắc COVID-19, riêng Thanh Xuân 11 ca

Các ca mắc mới tại Hà Nội phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (11), Thanh Trì (7), Đan Phượng (5); Đông Anh (4); Hoàng Mai (3); Long Biên (2); Bắc Từ Liêm (1); Ba Đình (1); Hoàn Kiếm (1).
Chiều 30/8: Hà Nội thêm 35 ca mắc COVID-19, riêng Thanh Xuân 11 ca ảnh 1(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Chiều 30/8, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 12h đến 18h ngày 30/8, thành phố ghi nhận thêm 35 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca tại cộng đồng và 33 ca đã được cách ly.

[Trưa 30/8: Hà Nội thêm 45 ca mắc COVID-19 đều tại các khu vực cách ly]

Các ca mắc mới phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (11), Thanh Trì (7), Đan Phượng (5); Đông Anh (4); Hoàng Mai (3); Long Biên (2); Bắc Từ Liêm (1); Ba Đình (1); Hoàn Kiếm (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm ho sốt cộng đồng (1); chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (33), chùm liên quan Thành phố Hồ Chí Minh (1).

Như vậy tính từ 18h ngày 29/8 đến 18h ngày 30/8, Hà Nội ghi nhận 103 ca trong đó có 12 ca tại cộng đồng và 91 ca cách ly.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.194 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.546 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.648 ca.

Tổng số ca mắc tính từ khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 (từ 24/7) là: 2.529 ca.

Thông tin cụ thể 35 ca mắc mới ghi nhận:

Ca mắc cộng đồng: 2 ca (Hoàng Liệt và Thanh Trì)

1. N.T.T.H, nữ, sinh năm 1964, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân kinh doanh thiết bị y tế online, ngày 29/8 đến Trung tâm y tế quận Hoàng Mai xét nghiệm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả dương tính.

2. L.V.Đ, nam, sinh năm 1984, thôn 4, Vạn Phúc, Thanh Trì. Bệnh nhân là lái xe của Công ty An Việt (đường Ngọc Hồi).

Từ ngày 24-29/8, bệnh nhân lái xe từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam, có đi qua một số các tỉnh thành có dịch. Bệnh nhân thường xuyên xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để di chuyển, trung bình 3 ngày/lần. Lần gần nhất ngày 27/8 xét nghiệm test nhanh âm tính tại Trung tâm y tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Ngày 28/8, xuất hiện sốt, mỏi người, giảm vị giác, ngày 29/8 bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Thăng Long làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

33 ca bệnh thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng:

Ba Đình: 1 ca

Bệnh nhân N.T.N.G, nữ, sinh năm 1961, Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, là người sống trong khu vực phong tỏa, ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bắc Từ Liêm: 1 ca

Bệnh nhân L.A.T, nữ, sinh năm 2017, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, là F1 của T.T.X.P. Ngày 29/8 có biểu hiện triệu chứng ho, chảy mũi, được bố mẹ đưa đi khám tại Bệnh viện Phương Đông, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính.

Hoàn Kiếm: 1 ca

Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1975, Thanh Hà, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, là F1 của P.T.L, được lấy mẫu và cách ly tập trung từ ngày 22/8. Ngày 28/8, bệnh nhân có triệu chứng ho, tức ngực, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 30/8 có kết quả dương tính.

Long Biên: 2 ca

1. N.T.K.V, nữ, sinh năm 1974, Đức Giang, Long Biên, là F1 (mẹ) của N.T.T, đi cùng chăm sóc bệnh nhân N.T.T tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. Đ.T.H, nữ, sinh năm 1990, Đức Giang, Long Biên, là F1 (mẹ) của P.M.Đ, đi cùng chăm sóc bệnh nhân P.M.Đ tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hoàng Mai: 2 ca

1. N.T.L, nữ, sinh năm 1982, HH3A chợ HH Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân bán hàng cho F0 ở tòa HH4C, đã được lấy mẫu và cách ly tập trung từ ngày 20/8. Ngày 29/8 có triệu chứng ho, sổ mũi, đau đầu, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 30/8 có kết quả dương tính.

2. Đ.T.M.P, nữ, sinh năm 1993, CC176 Định Công, Hoàng Mai. Bệnh nhân là nhân viên bán hàng tại cửa hàng D&H tại 218 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, là F1 của N.T.H chủ cửa hàng D&H. Ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

5 bệnh nhân tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, đều là những người sống trong khu vực phong tỏa:

1. N.T.S, nữ, sinh năm 1947, cụm 11, là F1 của N.T.T, có kết quả test nhanh dương tính ngày 29/8, được lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định, ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính.

2. N.T.L, nữ, sinh năm 1957, cụm 11, là F1 của N.T.S. Ngày 29/8, có triệu chứng sốt, ngứa họng, sau đó khai báo cho trạm y tế Tân Lập. Ngày 30/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3.. Đ.T.N, nữ, sinh năm 1966, cụm 11, là F1 của N.T.S. Ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. N.T.T, nữ, sinh năm 1959, cụm 11, là F1 của N.T.T
5. N.T.T, nữ, sinh năm 1951, cụm 9, là F1 của N.T.T

Hai bệnh nhân có kết quả test nhanh dương tính ngày 29/8, được lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định, ngày 30/8 có kết quả dương tính.

4 ca bệnh tại huyện Đông Anh:

1. H.T.T.L, nữ, sinh năm 1974
2. Đ.T.S, nam, sinh năm 1972

Cả hai bệnh nhân ở xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 của Đ.T.Đ được cách ly tập trung từ 17/8 và xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 29/8 xuất hiện đau đầu, sốt được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh cách ly điều trị, lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

3. H.T.M.P, nữ, sinh năm 1979
4. T.N.T.L, nam, sinh năm 2007

Hai bệnh nhân ở tổ 50, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là F1 của N.T.N, đang cách ly tại khu cách ly tập trung từ 16/8. Ngày 28/8 bệnh nhân xuất hiện sốt, tức ngực, đau rát họng, mệt mỏi, được chuyển Bệnh viện đa khoa Đông Anh để cách ly và điều trị, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6 ca bệnh tại huyện Thanh Trì:

1. Đ.Đ.T, nam, sinh năm 2011, F1 của N.K.M
2. Đ.M.C, nữ, sinh năm 2013, F1 của B.T.H

Hai bệnh nhân đều ở C5X55, Ngũ Hiệp, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và cách ly tập trung từ ngày 27/8. Ngày 29/8 có triệu chứng của bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. N.T.H, nam, sinh năm 2014, F1 (con) của N.T.G
4. N.T.H, nam, sinh năm 2011, F1 (con) của N.T.G

Các bệnh nhân ở C5X55, Ngũ Hiệp, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và cách ly tập trung từ ngày 25/8. Ngày 29/8, xuất hiện sốt, đau đầu, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

5. H.M.A, nữ, sinh năm 2012, C5X55, Ngũ Hiệp, là F1 (con) của Đ.T.M, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và cách ly tập trung từ ngày 25/8. Ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho, ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. N.V.C, nam, sinh năm 1979, Thọ Am, Liên Ninh, là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại khoa Lâm sàng Nhiệt đới Bệnh viện Nông nghiệp từ 24-27/8, trong thời gian này có tiếp xúc với nhân viên y tế nhiễm COVID-19; ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

11 ca bệnh tại Thanh Xuân (9 ca tại Thanh Xuân Trung, 2 ca tại Khương Mai):

1. N.T.L, nữ, sinh năm 1946, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 29/8 có sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

2. P.N.H, nữ, sinh năm 2012, là người sống trong khu vực phong tỏa (đã được xét nghiệm 2 lần âm tính), ngày 29/8, được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

3. T.K.M, nam, sinh năm 2014
4. C.A.N, nam, sinh năm 1988
5. T.K.S, nam, sinh năm 1937
6. T.N.T.A, nữ, sinh năm 2012

Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa là F1 của T.T.H, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 29/8, ngày 30/8 có kết quả dương tính.

7. D.T.T, nữ, sinh năm 1975
8. P.A.T, nam, sinh năm 1971
9. P.T.L, nam, sinh năm 1994

Các bệnh nhân sống trong khu vực hong tỏa, đã được xét nghiệm lần 1 âm tính vào ngày 23/8. Ngày 29/8, được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

10. P.Đ.Q.D, nam, sinh năm 1969
11. P.V.Đ, nam, sinh năm 2006

Các bệnh nhân ở 218 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, là F1 (chồng và con) của B.T.H được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung từ ngày 29/8; ngày 30/8 có kết quả xét nghiệm dương tính./.

Tình hình dịch bệnh đến tối 30/8:

Hà Nội:

Số ca nhiễm: 3.737
Trong đó số ca từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 (24/7) là 2.529
Số ca tử vong: 39
Số tiêm chủng: 2.900.287 liều

Toàn quốc:

Số ca nhiễm: 449.489 ca
Số ca tử vong: 11.064 ca
Số ca khỏi bệnh: 228.816 ca.
Số tiêm chủng: 19.710.560 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.186.153 liều, tiêm mũi 2 là 2.524.407 liều.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục