Chiếu phim điện ảnh Mario hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 2023

Đạt thành tích phòng vé ấn tượng, thu hơn 720 triệu USD trên toàn cầu, phiên bản điện ảnh của "Anh em Super Mario" được coi như minh chứng cho một thương hiệu được bảo vệ tốt về sở hữu trí tuệ,
Chiếu phim điện ảnh Mario hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 2023 ảnh 1''Anh em Super Mario'' (The Super Mario Bros. movie). (Ảnh: Universal Pictures)

Chiều ngày 22/4 tại cụm rạp BHD Phạm Ngọc Thạch, (Hà Nội), Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) đã phối hợp Đại sứ quán Mỹ và các đơn vị tổ chức chiếu phim hưởng ứng Ngày Sở hữu Trí tuệ năm 2023.

Bộ phim được chọn chiếu là “Anh em Super Mario” (tựa Anh: The Super Mario Bros. movie) – một trong những tác phẩm đang có doanh thu phòng vé ấn tượng nhất hiện nay.

Sau hai tuần ra mắt, bản điện ảnh về nhân vật này – “Anh em Super Mario” – đã mang về hơn 720 triệu USD trên toàn cầu, trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2023 tính tới thời điểm hiện tại. Giới chuyên môn nhận định trong tương lai gần, phim sẽ sớm chạm mốc 1 tỷ USD tiền vé.

[Anh em nhà Mario ra mắt vượt kỳ vọng tại các phòng vé Bắc Mỹ]

Theo ban tổ chức, bộ phim “Anh em Super Mario” là minh chứng rõ nét về thành công của một thương hiệu lớn, được đảm bảo về quyền sở hữu trí tuệ. Chia sẻ riêng với phóng viên Báo VietnamPlus, Phó Chủ tịch cấp cao MPA quốc tế, khu vực châu Á-Thái Bình Dương – ông Edward Neubronner coi thành tích này là tin vui cho ngành công nghiệp sáng tạo, cho các rạp chiếu phim và khán giả.

“Các khán giả chọn đến rạp và các khán giả xem phim trên các dịch vụ trực tuyến hợp pháp có một điểm chung. Họ đang giúp tạo việc làm cho hàng triệu người lao động, tạo thêm các chương trình mới và giúp bảo vệ, hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái điện ảnh-truyền hình,” ông Edward Neubronner nhận xét. Vì vậy, việc xem phim lậu chính là gây tổn hại lớn đến hệ sinh thái này.

Chiếu phim điện ảnh Mario hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 2023 ảnh 2Ông Edward Neubronner - Phó Chủ tịch cấp cao Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Chiếu phim hưởng ứng Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới (21/6) là hoạt động thường niên do MPA khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại các nước trong khu vực như Indonesia, Singapore, Hàn Quốc… Ở Việt Nam, hoạt động này được tổ chức lần đầu năm 2013.

Với chủ đề năm nay là “Phụ nữ và sở hữu trí tuệ,” Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) hướng đến việc tôn vinh sự thông minh, khéo léo, ham học hỏi và dũng cảm của phái nữ, vượt qua định kiến về giới.

[Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo]

Ông Edward Neubronner nhận định: "Nữ giới trong lĩnh vực sáng tạo đều đang giúp tái định nghĩa văn hóa, thử nghiệm những giới hạn nghệ thuật mới mẻ, đưa khán giả vào những trải nghiệm và cách hiểu khác. Vì vậy, chúng ta cần tạo sự tiếp cận rộng mở cho phụ nữ trong lĩnh vực này, để họ có thể chia sẻ câu chuyện của mình, kết nối khán giả nữ giới trên toàn cầu."

Chiếu phim điện ảnh Mario hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 2023 ảnh 3Đạo diễn-nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp tại sự kiện chiếu phim. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ở khía cạnh điện ảnh, tại Việt Nam, nữ đạo diễn-nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp nhận định đội ngũ làm phim trẻ tại Việt Nam đã tăng nhanh trong các năm qua. “Nữ giới đóng một vai trò không nhỏ, không chỉ ở vai trò đạo diễn mà còn góp mặt ở nhiều vị trí khác trong ekip. Đây là một tín hiệu khả quan trong tương lai,” đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhận định.

Tiếp nối chủ đề này, phía MPA cho biết sẽ tổ chức thêm các hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, tạo thêm nhiều cơ hội cho các nữ nghệ sỹ trong ngành phim tại Việt Nam, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ tài sản trí tuệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục