Theo quyết định này, Chính phủ Australia sẽ chuyển giá carbon cố định là 21,94USD/tấn sang giá thả nổi khoảng 5,45 USD/tấn từ tháng 7/2014.
Phát biểu tại một hội thảo báo chí tại Townsville, bang Queensland, Thủ tướngRudd cho biết việc dừng đánh thuế carbon sẽ làm hao hụt một khoản ngân sáchkhoảng 3,45 tỷ USD trong vòng 4 năm tới cho Australia, tuy nhiên sẽ giúp mỗi hộgia đình tiết kiệm 345,25 USD một năm, trong đó có gần 136,3 USD tiền điện vàkhoảng 51,79 USD tiền chất đốt.
Các hộ gia đình sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ về tài chính, trong khi đó cácdoanh nghiệp vẫn sẽ phải trả phí ô nhiễm carbon song chi phí sẽ giảm đi nhằm hạnchế áp lực lên người tiêu dùng. Chính phủ sẽ bù đắp khoản thiệt hại ngân sáchthông qua hình thức tiết kiệm.
Ông Rudd nhận định ETS sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh thương mại và hỗ trợ chuyểnđổi từ sự bùng nổ đầu tư khai mỏ sang tăng trưởng trên quy mô rộng. Chính phủAustralia sẽ tiếp tục "duy trì các chính sách mạnh" bên cạnh ETS nhằm định hướngđầu tư nhắm đến Mục tiêu Năng lượng Phục hồi.
Ngoài ra, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Mark Butler đã xác nhận các chương trìnhnăng lượng phục hồi của chính phủ sẽ không bị ảnh hưởng mới các biện pháp tiếtkiệm nêu trên, đồng thời khẳng định các nguồn năng lượng này như Mặt Trời và gió"hoàn toàn là trọng tâm của chương trình đối phó với biến đổi khí hậu"./.