Chính phủ Mỹ tuyên bố không tìm kiếm một cuộc chiến thương mại

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết nước này không tìm kiếm một cuộc chiến thương mại và kế hoạch áp thuế đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ đã được "suy nghĩ thấu đáo."
Chính phủ Mỹ tuyên bố không tìm kiếm một cuộc chiến thương mại ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy thép ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Nguồn:  AFP/TTXVN)

Ngày 7/3, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết nước này không tìm kiếm một cuộc chiến thương mại và kế hoạch áp thuế đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ đã được "suy nghĩ thấu đáo."

Phát biểu với trên kênh truyền hình cáp CNBC, Bộ trưởng Ross tuyên bố Mỹ không theo đuổi một cuộc chiến thương mại và nước này đang có mối quan hệ nhạy cảm với các nước đồng minh.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, Gary Cohn đã đệ đơn từ chức nhằm phản đối kế hoạch điều chỉnh thuế của chính quyền.


[Mỹ đối diện với nguy cơ trả đũa thương mại của một loạt đối tác]

Trước đó, ngày 6/3, Tổng thống Trump nhắc lại kế hoạch áp thuế ở mức 25% đối với các sản phẩm thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu, dự kiến được thực thi trong tuần này. Ông đồng thời bác bỏ những quan ngại cho rằng kế hoạch của ông sẽ gây ra cuộc chiến thương mại.

Tuy nhiên, động thái trên của nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến nhiều đối tác thương mại của Mỹ tức giận. Ngày 7/3, một người phát ngôn của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết, các đối tác thương mại chính của Mỹ đã bày tỏ mối lo ngại về thương mại và hệ thống đối với kế hoạch áp thuế của Washington, đồng thời cho biết các đối tác này lo ngại về những hành động trả đũa thương mại lẫn nhau.

Tại một cuộc họp kín, Trung Quốc đã xúc tiến thảo luận về các mức thuế mà Washington dự định áp đặt đối với thép và nhôm. Tham gia cuộc họp có quan chức Liên minh châu Âu (EU), Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mexico, Ấn Độ và Brazil.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho hay Berlin nhận thấy mối nguy hiểm về một "vòng xoáy leo thang" trong tranh cãi thương mại giữa Mỹ và châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).