Chính phủ Thái Lan chuẩn bị cho việc áp dụng Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng cho phép Thủ tướng Thái Lan giám sát và đáp trả các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng then chốt trong các lĩnh vực công và tư nhân.
Chính phủ Thái Lan chuẩn bị cho việc áp dụng Luật An ninh mạng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: CIO)

Ủy ban An ninh mạng Quốc gia (NCSC) mới được thành lập của Thái Lan sẽ có phiên họp đầu tiên trong tháng này để vạch ra những định hướng cho việc bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin then chốt (CII) nhằm thực hiện Luật An ninh mạng.

Tờ Bangkok Post ngày 10/1 dẫn lời ông Paiboon Amonpinyokeat, một trong 7 thành viên mới được bổ nhiệm của NCSC, cho biết Luật An ninh mạng của Thái Lan được công bố trên Công báo Hoàng gia tháng 5/2019 và sẽ có hiệu lực hoàn toàn từ tháng 5/2020.

[Thái Lan: Luật an ninh mạng không được dùng để nghe trộm điện thoại]

NCSC do Thủ tướng làm chủ tịch, với các thành viên bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội, Tư lệnh Cảnh sát, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia cùng các thư ký thường trực phụ trách tư pháp và tài chính.

Luật An ninh mạng cho phép Thủ tướng giám sát và đáp trả các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng then chốt trong các lĩnh vực công và tư nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.