Chính quyền Libya đàm phán cùng phe chống đối

Bà Aisha Gaddafi xác nhận chính quyền Libya đang tiến hành các cuộc "đàm phán trực tiếp và không trực tiếp" với lực lượng chống đối.
Con gái nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi ngày 30/6 xác nhận chính quyền Libyađang tiến hành các cuộc "đàm phán trực tiếp và không trực tiếp" với lực lượngchống đối.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình France-2, bà Aisha Gaddafi tuyên bố:"Chúng tôi đang nỗ lực nhằm chấm dứt đổ máu của người dân Libya và chúng tôi sẵnsàng liên minh thậm chí với lực lượng đối lập."

Trước đó, Thủ tướng Libya Baghdadi al-Mahmudi cũng đã xác nhận các cuộc đàm phángiữa Tripơli và lực lượng đối lập.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30/6 cho biết,việc trang bị vũ khí cho lực lượng chống đối ở Libya đã "vi phạm nghiêm trọng"một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó áp đặt một lệnh cấm vận vũ khí toàn diện đối với Libya kể từ tháng 2/2011.

Ông Lavrov đưa ra bình luận trên chỉ một ngày trước khi gặp Ngoại trưởng PhápAlain Juppe tại Mátxcơva.

Bất chấp phản ứng từ phía Nga, Anh thông báo đã chuyển áo giáp, đồng phục cảnhsát và thiết bị thông tin liên tạc tới cho phe chống chính phủ ở Libya.

Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 30/6 cho biết, những trang thiết bị đó sẽgiúp cảnh sát “thi hành phận sự một cách an toàn hơn và bảo vệ tốt hơn" các đạidiện của phe đối lập cũng như nhân viên cứu trợ quốc tế trong khu vực nằm dướisự kiểm soát của lực lượng chống đối.

Thông báo của Anh đưa ra một ngày sau khi Pháp lên tiếng bênh vực quyết định thảdù vũ khí cho lực lượng chống đối ở Libya và cho rằng họ không vi phạm lệnh cấmvận vũ khí của Liên hợp quốc vì "cần vũ khí để bảo vệ dân thường bị đe dọa."

Trước đó, ngày 29/6, Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Tổ chức Hiệp ước BắcĐại Tây Dương (NATO) công khai thừa nhận đã trang bị vũ khí cho lực lượng chốngđối đang tìm cách lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Trong một diễn biến khác, Giám đốc Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya OmranAbukraa cho biết, các kho dầu của Libya chứa nhiều triệu thùng dầu thô.

Theo lời ông, các vụ không kích thường xuyên của NATO vào cảng Brega gâythiệt hại lớn cho các xí nghiệp chế biến dầu và cơ sở hạ tầng côngnghiệp dầu mỏ. Ngoài ra, nhiều người trong thành phố đã thiệt mạngtrong các cuộc không kích.

Ông Abukraa cảnh báo, những vụ oanh tạc mới có thể gây ra thảm hoạ sinhthái nếu mục tiêu của các máy bay NATO là kho chứa dầu thô và sảnphẩm dầu mỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.