Chính quyền Mỹ đặt mục tiêu mới về giảm phát thải khí nhà kính

Khoảng hơn 20 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đã cam kết thực hiện mục tiêu vào năm 2035 sẽ cắt giảm 61-66% lượng khí thải nhà kính so với mức của năm 2005.

Khói thải bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Houston, Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói thải bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Houston, Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đặt mục tiêu mới là vào năm 2035 sẽ cắt giảm 61-66% lượng khí thải nhà kính so với mức của năm 2005, nhằm thực hiện mục tiêu của Hiệp định Paris năm 2015 về Biến đổi Khí hậu.

Nhiều quan chức Mỹ cho rằng đây là mục tiêu có thể đạt được ở cấp độ bang ngay cả khi Tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện cam kết đảo ngược chính sách liên bang khi ông lên nắm quyền.

Ngay trong ngày 19/12, khoảng hơn 20 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ, bao gồm New York, California và New Mexico đã cam kết thực hiện mục tiêu mới nói trên, ngoài việc duy trì các chính sách phù hợp với Hiệp định Paris.

Theo Hiệp định Paris, các quốc gia phải đưa ra kế hoạch quốc gia mới về hành động ứng phó với Biến đổi Khí hậu với cam kết mạnh mẽ hơn và sẽ phải trình lên Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu trước thời hạn vào tháng 2/2025.

Các khoản đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) phải phù hợp với một trong những mục tiêu của Hiệp định Paris là hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Theo nhiều quan chức Mỹ, cam kết mới nói trên hay còn được biết đến là một phần trong khoản đóng góp do quốc gia tự quyết định cho thấy sự lan tỏa của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) và dự luật cơ sở hạ tầng đối với nỗ lực thúc đẩy một nền kinh tế phát thải carbon thấp đồng thời tác động đến chính sách bang trong cuộc chiến chống Biến đổi Khí hậu.

Ông John Podesta, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Biden phụ trách chính sách khí hậu quốc tế, khẳng định những khoản đầu tư dưới thời chính quyền Tổng thống Biden sẽ vẫn mang lại lợi ích cho nền kinh tế cũng như mục tiêu khí hậu trong nhiều năm tới.

Ông Podesta cũng tin tưởng rằng những nỗ lực hạn chế tác động do Biến đổi Khí hậu gây ra sẽ tiếp tục ở Mỹ mặc dù Tổng thống đắc cử Trump có thể tạm dừng triển khai những hành động khi ông lên nắm quyền.

Trong khi đó, nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Trump trong tuần này đã đề xuất những thay đổi toàn diện, bao gồm việc cắt giảm hỗ trợ cho xe điện, trạm sạc và áp thuế đối với vật liệu pin toàn cầu.

Tổng thống đắc cử Donald Trump từng tuyên bố có thể một lần nữa rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu sau khi trở lại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhóm nghiên cứu độc lập Rhodium Group, Mỹ hiện vẫn chưa đạt được mục tiêu giảm 50-52% phát thải khí nhà kính vào năm 2030.

Nhóm nghiên cứu Energy Innovation cũng dự báo rằng với các chính sách hiện tại, Mỹ chỉ có thể đạt mức giảm 46% vào năm 2035./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.