Chính trị gia cao cấp bị cáo buộc lạm dụng trẻ em

Sau cố MC của BBC Jimmy Savile cùng một số ngôi sao khác, đến lượt một chính trị gia hàng đầu cũng đã bị cáo buộc lạm dụng trẻ em.
Tin đồn đã lan tràn trên internet tại Anh sau khi một chương trình của đài BBC đề cập với vụ bê bối tình dục của cố ngôi sao Jimmy Savile phát sóng đoạn hai người đàn ông cho biết họ từng bị một chính trị gia hàng đầu lạm dụng. Chương trình Newsnight không tiết lộ danh tính của chính trị gia nói trên, song nói rằng ông này là nhân vật hàng đầu của đảng Bảo thủ thời Thủ tướng Margaret Thatcher tại vị từ 1979 đến 1990. Cáo buộc nói trên tập trung xung quanh vụ lạm dụng trẻ em ở một nhà từ thiện tại Bắc xứ Wales, từng là tâm điểm của cuộc điều tra năm 2000. Steve Meesham, người đưa ra cáo buộc nói rằng anh từng bị tấn công tình dục liên tục trong thời gian được chăm sóc tại nhà từ thiện, khi được người dẫn chương trình hỏi rằng anh đã bị chính trị gia nói trên tấn công tình dục bao nhiêu lần. “Tôi không nhớ chính xác vì chuyện diễn ra cách đây hàng chục năm rồi, nhưng chắc chắn phải trên 10 lần,” anh này cho biết. Meesham cũng nói rằng thời điểm diễn ra vụ lạm dụng là cuối thập niên 1970. Nạn nhân còn lại không tiết lộ tên tuổi, cũng không xuất hiện trước ống kính camera và giọng nói được thể hiện bởi một diễn viên lồng tiếng. Anh này nói mình cũng bị chính trị gia nói trên lạm dụng trên xe ôtô. Chính trị gia nói trên được mô tả là người có địa vị rất cao, và chương trình Newsnight nói rằng họ không tiện nêu tên. Chính trị gia chưa được xác định này cũng đã nói với tờ The Daily Telegraph rằng cáo buộc là “hoàn toàn sai sự thật” đồng thời dọa sẽ có những hành động pháp lý nếu như tên tuổi ông ta được công bố. BBC hiện đang chao đảo trước những cáo buộc lạm dụng tình dục của cố ngôi sao Jimmy Savile, người dẫn chương trình hàng đầu của đài này những năm 1960 đến 1980. Scotland Yard đã coi Savile như là tên tội phạm tình dục tồi tệ nhất trong lịch sử Anh quốc khi có tới hơn 300 người cho biết từng là nạn nhân của ông này. Trong tình cảnh đó, hãng truyền thông nhà nước Anh quốc lại tiếp tục hứng chịu những bê bối mới khi trang bìa của tờ The Sun ra ngày thứ Bảy cáo buộc ba nhân viên của BBC từng cưỡng bức một cộng tác viên nam 18 tuổi, vốn là một diễn viên hài nổi tiếng, người đã qua đời trong những năm 1980. Cuộc điều tra liên quan đến vụ việc của Savile có tên Operation Yewtree, theo đó diễn viên hài Freddie Starr là người mới nhất bị triệu tập tới cơ quan điều tra và đã được bảo lãnh ra về hôm 2/11.
Chính trị gia cao cấp bị cáo buộc lạm dụng trẻ em ảnh 1
Jimmy Savile bị coi là tên tội phạm tình dục ghê tởm nhất nước Anh (Nguồn: BBC)
Diễn viên 69 tuổi này là người thứ hai bị bắt sau ngôi sao nhạc rock những năm 1970 Gary Glitter, người cũng đã được bảo lãnh cách đây một tuần./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục