Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d'Ivoire Adama Bictogo (Bờ Biển Ngà) đánh dấu bước phát triển mới cho mối quan hệ hữu nghị có bề dày gần nửa thế kỷ.
Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà bắt đầu thăm chính thức Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Côte d'Ivoire Adama Bictogo. (Nguồn: Africa Press)

Chiều 13/6, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-16/6/2023, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà  tới Việt Nam và là lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Bờ Biển Ngà thăm Việt Nam sau 48 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đón đoàn tại sân bay có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn; lãnh đạo Vụ Đối ngoại, Vụ Lễ tân và Hợp tác Quốc tế của Văn phòng Quốc hội.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo thăm Việt Nam có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Diawara Mamadou, Brou Adjoua Jeanne Epouse Peuhmond; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Thomas Pogabaha Camara; Chủ nhiệm Ủy ban Nghiên cứu, Khoa học, Công nghệ và Môi trường Guirieoulou Kohou Emile; Nghị sĩ, phụ trách ngân sách của Quốc hội Diomande Abdoul Karim; Nghị sỹ, Cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Benie Brou Dakoi; Đại sứ Côte d'Ivoire tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Adama Dosso, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Côte d'Ivoire tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam Bogui Blaise Marcel Aristide; Lãnh sự danh dự Bờ Biển Ngà tại Việt Nam Nguyễn Thế Phiệt; Vụ trưởng Vụ Lễ tân Diabate Adama.

[Bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà]

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo sinh ngày 14/12/1962, tại vùng Agboville, Bờ Biển Ngà. Ông có trình độ học vấn là Cử nhân về Kinh tế học Ứng dụng tại Đại học Créteil Paris XII; Thạc sỹ, Học viện Thương mại và Quản lý ICOGES, Paris.

Ông được nhận Huân chương Công trạng Quốc gia năm 2014; Doanh nhân và Chính trị gia xuất sắc nhất năm 2016.

Từ 1994-2003, ông là Phó Tổng Thư ký phụ trách Thương mại, Thư ký Quốc gia về Quan hệ với các Đảng Chính trị. Từ 2003-2014, ông làm Tổng Thư ký của Đảng Liên minh của những người Cộng hòa (RDR).

Từ 2011-2012, ông làm Bộ trưởng Hội nhập châu Phi kiêm Phó Chủ tịch Khu vực bầu cử vùng Agnéby; Nhà Sáng lập và Giám đốc Điều hành Hiệp hội Quốc gia về Xuất bản Tài liệu nhận dạng (SNEDAI - Tập đoàn có hơn 1.000 nhân viên, có 14 công ty con ở Côte d'Ivoire và tiểu vùng Mali, Burkina Faso và Guinea), chuyên về sinh trắc học (từ năm 2007).

Từ 2014-2019, ông làm Nghị sỹ Quốc hội, Phó Chủ tịch vùng Agboville. Từ 2019-3/2021, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cầm quyền RHDP (Liên minh những người theo chủ nghĩa vì Dân chủ và Hòa bình) ở Bờ Biển Ngà.

Từ 4/2021-1/2022, ông làm Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Bở Biển Ngà. Từ 2/2021-5/2022, ông giữ chức Quyền Chủ tịch Quốc hội kiêm Thư ký Điều hành của Đảng cầm quyền RHDP (từ tháng 2/2022).

Từ 7/6/2022  đến nay, ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà kiêm Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) (từ ngày 7/6/2022 đến ngày 9/7/2022).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ; thăm Nhà sàn Bác Hồ; chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; dự Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; dự chiêu đãi chính thức.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo dự kiến sẽ có các cuộc làm việc với một số bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và có một số hoạt động bên lề như tham quan Nhà Quốc hội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, vịnh Hạ Long.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo từ ngày 13-16/6/2023 sẽ đánh dấu bước phát triển mới cho mối quan hệ hữu nghị có bề dày gần nửa thế kỷ; thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại-đầu tư, lao động, giao lưu nhân dân... giữa hai quốc gia.

Việt Nam và Bờ Biển Ngà thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/10/1975. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên luôn coi trọng hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Bờ Biển Ngà và các nước châu Phi, mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp.

Hai bên có những trao đổi các biện pháp đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất thông qua tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước.

Bờ Biển Ngà là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại châu Phi và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam tại châu lục này với kim ngạch thương mại năm 2022 đạt 1,04 tỷ USD.

Cộng đồng người Việt Nam tại Bờ Biển Ngà có khoảng 300 người, trong đó 50% định cư lâu dài, chủ yếu kinh doanh buôn bán, nhà hàng và gần 1.000 tiểu thương qua lại mua bán hạt điều giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục