Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ bé 2 tuổi nghi bị bạo hành

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao công an thành phố kiểm tra, làm rõ thông tin bé 2 tuổi bị nghi bạo hành ở phường Phương Liên, báo cáo UBND thành phố trước ngày 5/8.
Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ bé 2 tuổi nghi bị bạo hành ảnh 1Linh và Vũ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 2/8, liên quan đến vụ việc bé 2 tuổi nghi bị bạo hành xảy ra ở phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội), tại Công văn số 2473/UBND-TH, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Công an thành phố kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa và các đơn vị liên quan thăm hỏi, động viên, chăm sóc nạn nhân, cũng như thực hiện đúng các chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Các đơn vị báo cáo ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 5/8/2022.

[Hà Nội: Bé 2 tuổi nghi bị ngược đãi, bạo hành đến mức phải nhập viện]

Trước đó, ngày 31/7, phóng viên TTXVN đưa tin, Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về trường hợp bệnh nhi là cháu L.Q.Tr (sinh năm 2021, quê ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi bị ngược đãi, hành hạ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Theo đó, cơ quan Công an sơ bộ xác định ngày 21/7/2022, mẹ cháu L.Q.Tr là chị Lê Thị Lan H (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) thuê Đoàn Diệu Linh (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại phường Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) trông cháu L.Q.Tr với giá 3 triệu đồng/tháng tại ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa để đi làm công nhân tại Bắc Giang.

Trong quá trình trông trẻ, do cháu L.Q.Tr bị sốt, quấy khóc, Đoàn Diệu Linh và chồng là Hoàng Thế Vũ (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân; que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người; dùng chăn quấn vào người và băng dính bịt miệng cháu L.Q.Tr.

Đến ngày 26/7, thấy cháu L.Q.Tr mệt mỏi, khó thở, Hoàng Thế Vũ và Đoàn Diệu Linh đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Đoàn Diệu Linh và Hoàng Thế Vũ để tiếp tục điều tra, làm rõ, nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục