Với một phạm vi tư liệu lớn, cuốn sách chuyên khảo này bao quát rất nhiều vấn đề, tạo dựng một chân dung toàn cảnh về văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các chính khách và học giả quốc tế tại Hội thảo Mỹ Latinh nhận định tinh thần Hồ Chí Minh luôn là ngọn hải đăng soi sáng cho con đường đấu tranh giành độc lập của các dân tộc bên kia bán cầu.
Đại sứ Lê Thanh Tùng khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đất nước và dân tộc Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.
Để đáp ứng mong mỏi được vào Lăng viếng Bác của nhân dân, khách quốc tế, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tăng thời gian mở cửa Lăng Bác trong sáng 2/9; không để xảy ra ùn tắc giao thông.
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh "đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân ta" và "cần phải giữ gìn đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.”
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ.
Với hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người,” phác họa chân dung của Bác từ những góc nhìn khác nhau về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách sống.
Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các Bộ, ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 27/8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác trên đỉnh Vua, Ba Vì, Hà Nội.
Kỷ niệm 54 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh,sáng 27/8, tại Đền thờ Bác trên Đỉnh Vua, Núi Ba Vì, Núi Tổ tâm linh của người Việt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ dâng hương tưởng nhớ Người.
"Nhật ký trong tù" là tác phẩm có giá trị đời sống đặc biệt và giá trị văn hóa-nghệ thuật độc đáo, đặc sắc, làm phong phú thêm di sản văn hóa và cách mạng cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023, lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được tổ chức từ ngày 15/8.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Quản lý Lăng phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan "cần phải xây dựng mô hình quản lý, vận hành khu vực linh thiêng này đúng tầm giá trị."
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên Kiều bào Việt ở nước ngoài nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt và quốc gia, dân tộc.
Đánh giá về mối quan hệ song phương, học giả Indonesia nhấn mạnh không khó để nhận thấy sự hợp tác đa dạng giữa Việt Nam và Indonesia trên mọi lĩnh vực và hình thái quan hệ nồng ấm giữa hai nước.
47 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục... đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế.
Trong hơn 10 năm ở châu Âu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hình dung cho mình một bức tranh khá đầy đủ về phong trào cộng sản, qua đó tạo nên cho Người những giá trị đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.
Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã diễn ra tại giao lộ giữa Phố Hồ Chí Minh và Đại lộ Khai sáng ở thành phố St. Petersburg cổ kính của Liên bang Nga.