Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth nhận định 2022 là một năm quan trọng đối với hai nước, năm đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.
Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia đang tăng trưởng nhanh chóng, doanh nghiệp hai nước ngày càng tăng cường tìm hiểu, tìm đối tác phát triển kinh doanh.
Trong chương trình chuyến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU, sáng 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào có cuộc ăn sáng và làm việc.
Tổng lãnh sự Sok Dareth kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh nhiều hơn nữa tại Campuchia trong các lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, công nghiệp chế biến thực phẩm và công nghiệp nhẹ.
TP. HCM và các địa phương cùng thúc đẩy hợp tác toàn diện phù hợp với quan hệ về mặt chính trị, thực hiện các nội dung hợp tác đã thỏa thuận và tập trung hợp tác.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Campuchia, dự AIPA-43 và thăm chính thức Philippines từ ngày 19-25/11, với rất nhiều hoạt động quan trọng.
Sáng 22/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Tỉnh trưởng Kampong Thom; thăm Nhà máy chế biến cao su Tân Biên, gặp gỡ cán bộ, công nhân người Việt tại Cụm dự án cao su tỉnh Kampong Thong.
Lãnh đạo hai nước Việt Nam-Campuchia khẳng định trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa, tạo sự đột phá trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.
Chủ tịch Quốc hội nhất trí với Đại tướng Hun Manet cần củng cố, tăng cường quan hệ trên tất cả các kênh và trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh.
Việt Nam-Campuchia có thể tận dụng tốt nhất lợi thế của hai nước để thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến, phân phối, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành nông nghiệp.
Ngày 20/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An, ký Tuyên bố chung, nhất trí tổ chức định kỳ Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thủ tướng Hun Sen tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh, trong đó có hợp tác nghị viện, hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 20/11, tại Cung Hoà Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ tiếp tục ủng hộ, khuyến khích để quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia tin tưởng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai bên.
Trong chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 19/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Việt Nam và Campuchia khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; coi đó là yêu cầu khách quan tất yếu.