Chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản)phiên này giảm 0,2%.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 11,28 điểm (0,11%) lên 10.552,32điểm, mức cao nhất trong tám tháng, nhờ triển vọng lạc quan về đà phục hồi củakinh tế Mỹ.
Yumi Nishimura, nhà phân tích thị trường của công ty Daiwa SecuritiesCapital Markets, nhận định đà tăng của thị trường chứng khoán Thượng Hải là chấtxúc tác thúc đẩy thị trường chứng khoán Tokyo đi lên, bất chấp hoạt động bán rađầu phiên.
Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên trong những phiên gần đây cũng làm gia tănglòng tin của các nhà đầu tư đối với chứng khoán Nhật Bản. Nhà phân tíchNishimura lưu ý rằng giới giao dịch vẫn đang chờ đợi bản báo cáo về thị trườngviệc làm Mỹ.
Yutaka Yoshii, nhà điều hành của công ty Mito Securities cho rằng những dựđoán lạc quan về thị trường việc làm Mỹ có thể tác động tích cực lên thị trườngchứng khoán trong tuần tới. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nếu kết quả khôngđúng như dự đoán, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoánThượng Hải tăng 14,60 điểm (0,52%) đóng cửa ở mức 2,838.80 điểm, do cổ phiếu củacác ngân hàng Trung Quốc tăng giá. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trườngchứng khoán Hongkong giảm 97,35 điểm (0,41%) xuống 23.688,95 điểm.
Li Xiaoxuan, nhà phân tích của công ty Shenyin Wanguo Securities, dự đoánkhả năng thanh khoản của Trung Quốc sẽ được cải thiện trong đầu năm tới, tuynhiên sẽ không trở lại chính sách tiền tệ quá nới lỏng như trong năm 2010. Ngânhàng Trung Quốc cho biết sẽ cung cấp các khoản vay mới trị giá khoảng 1.000 tỷNDT (151 tỷ USD) trong tháng 1/2011.
Đêm trước, hầu hết các chỉ số của thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm điểm,trước thông tin của Bộ Lao động Mỹ cho biết số người hưởng trợ cấp thất nghiệptăng cao hơn dự kiến lên đến 409.000 người.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 25,58 điểm (0,22%) xuống 11.697,31 điểm,trong khi chỉ số S&P 500 giảm 2,71 điểm (0,21%) xuống 1.273,85 điểm./.