Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên sáng 29/8

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,64%, hay 755,85 điểm, xuống 27.885,53 điểm còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,04%, hay 209,75 điểm, xuống 19.960,29 điểm.
Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên sáng 29/8 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên sáng 29/8 trước khả năng lãi suất tại Mỹ và châu Âu tăng mạnh hơn.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,64%, hay 755,85 điểm, xuống 27.885,53 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,04%, hay 209,75 điểm, xuống 19.960,29 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,02%, hay 33,12 điểm, xuống 3.203,10 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2,16%, hay 53,7 điểm, xuống 2.427,33 điểm.

[Chứng khoán Mỹ đứng trước tháng khó khăn nhất trong lịch sử]

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, đã cam kết tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát, trong khi thành viên Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu, Isabel Schnabel, cuối tuần qua cảnh báo các ngân hàng trung ương buộc phải hành động để kiểm soát lạm phát, ngay cả khi điều này khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Nhà quản lý danh mục trái phiếu tại Janus Henderson Investors, Jason England, cho rằng kiểm soát lạm phát là nhiệm vụ số một của Fed và lãi suất cần được nâng lên mức 3,5%-4%. Lãi suất phải tăng cho đến khi lạm phát giảm xuống mức mục tiêu 2%. Do đó, khả năng hạ lãi suất vào năm tới như nhận định của thị trường là quá sớm.

Fed được cho là sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng Chín và lãi suất sẽ đạt mức đỉnh là 3,75-4%.

Quyết định chính sách của Fed sẽ phụ thuộc phần lớn vào báo cáo việc làm tháng Tám được công bố cuối tuần này, với nhận định của các nhà phân tích là số việc làm mới sẽ tăng 285.000, sau khi tăng 528.000 trong tháng Bảy.

Tại thị trường trong nước phiên sáng 29/8, VN-Index giảm 15,12 điểm, xuống 1.267,24 điểm. HNX-Index giảm 5,47 điểm xuống 294,01 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục