Tại Nhật Bản, sau 3 ngày tăng mạnh đầu tuần, chỉ số Nikkei-225 đã quay đầugiảm điểm khi để mất 49,79 điểm (0,46%) xuống còn 10.681,66 điểm, rời khỏi mứcđóng cửa cao nhất trong 15 tháng qua được tạo lập vào ngày 6/1.
Các nhà đầu tư đã tranh thủ bán ra chốt lời sau đợt tăng mạnh vừa quatrong khi chờ đợi những kế hoạch mới của tân Bộ trưởng Tài chính Naoto Kan,người kế nhiệm cựu Bộ trưởng 77 tuổi Hirohisa Fujii.
Cùng chung xu hướng đi xuống với Nhật Bản, tại Trung Quốc, chỉ số ShanghaiComposite giảm mạnh, để mất tới 1,9%, xuống còn 3.192,776 điểm, đánh dấu phiênsụt giảm tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong 2 tuần qua.
Nguyên nhân chính là do các cổ phiếu ngân hàng lao dốc sau khi ngân hàngtrung ương Trung Quốc (PBOC) siết chặt thanh khoản vì lo ngại lạm phát gia tăngvà phiên chào sàn của cổ phiếu Tập đoàn Hóa Điện quốc gia Trung Quốc, cổ phiếuđầu tiên trong số các cổ phiếu sẽ lên sàn trong năm 2010, đã không thành côngnhư mong đợi.
Cũng trong ngày 7/1, PBOC đã khiến thị trường bất ngờ khi, lần đầu tiên kểtừ giữa tháng 8/2009 đến nay, nâng lãi suất đấu thầu kỳ phiếu kỳ hạn 3 tháng củangân hàng- một động thái rõ ràng cho thấy PBOC bắt đầu siết chặt thanh khoản.Ngoài ra, nỗi lo về lạm phát gia tăng và bong bóng tài sản trong lĩnh vực chủchốt bất động sản cũng là nguyên nhân khiến thị trường đi xuống.
Tại Hongkong, chỉ số Hang Seng cũng để mất 0,66% trong bối cảnh các nhàđầu tư đổ ra bán chốt lời. Tại Đài Loan, chỉ số weighted lùi 1,08% sau 5 ngàytăng liên tiếp.
Chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 6/1 đã có những biến động trái chiều,trong đó Dow Jones và S&P 500 lần lượt tăng nhẹ 0,02% và 0,05%, trong khi Nasdaqgiảm nhẹ 0,33%.
Diễn biến trên là kết quả của việc thị trường phản ứng tiêu cực trước báocáo đáng thất vọng về tình hình việc làm tại khu vực tư nhân cùng những quanngại của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) về tình hình thất nghiệp vẫn cao, ảnhhưởng tới tốc độ phục hồi của nền kinh tế.
Cùng ngày, tại thị trường châu Âu, các sàn chủ chốt trong khu vực cũngkhông có nhiều biến động, do các nhà đầu tư còn đang nghe ngóng tình hình và chờđợi các số liệu về việc làm của Mỹ được công bố vào cuối tuần để có một niềm tinchắc chắn hơn vào các triển vọng kinh tế.
Nhìn chung, các sàn đều có xu hướng bán chốt lời sau đợt tăng mạnh vừa quatrong khi chưa có những bằng chứng rõ ràng về sự bật dậy của các nền kinh tế.
Đóng cửa phiên giao dịch, cả ba sàn chính của khu vực đều tăng nhẹ, trongđó FTSE 100 của London tiến thêm 0,14%, CAC 40 của Paris có thêm 0,12% và DAXcủa Đức tăng 0,04%./.