Chứng khoán châu Á giảm điểm do thỏa thuận Mỹ-Trung vẫn còn trở ngại

Chốt phiên sáng 11/11, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo giảm 0,2% xuống còn 23.343,92 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 2,1% xuống còn 27.070,55 điểm.
Chứng khoán châu Á giảm điểm do thỏa thuận Mỹ-Trung vẫn còn trở ngại ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á đã giảm điểm vào đầu phiên giao dịch 11/11 trước những bất ổn liên quan tới đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Chốt phiên sáng 11/11, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,2% xuống còn 23.343,92 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 2,1% xuống còn 27.070,55 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1,22% xuống còn 2.928,04 điểm.

[Chứng khoán châu Á đa số đi xuống do nhà đầu tư chốt lời]

Những dự đoán cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ nhất trí thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” đã dẫn tới sự tăng điểm mạnh mẽ của các thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây và những hy vọng dấy lên trong ngày 7/11 sau khi Trung Quốc cho biết hai nước đã nhất trí dỡ bỏ thuế quan khi đàm phán thương mại song phương tiến triển.

Tuy vậy, Mỹ đã “phát đi” một số dấu hiệu gây quan ngại sau thông báo trên. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 nói rằng các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn tiến “rất suôn sẻ,” nhưng Mỹ sẽ chỉ đạt thỏa thuận với Bắc Kinh nếu đó là thỏa thuận thích hợp đối với Mỹ. Ông Trump nói rằng các cuộc đàm phán diễn tiến chậm hơn so với mong muốn của ông, nhưng Trung Quốc muốn đạt một thỏa thuận hơn là ông muốn.

Về phần mình, cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro lại cho hay Tổng thống Trump có thể hoãn áp mức thuế áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trước đó dự kiến sẽ thực hiện vào giữa tháng 12/2019.

Trước đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 8/11, chỉ số VN-Index giảm 1,54 điểm xuống còn 1.022,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 181,3 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị trên 4.149,1 tỷ đồng.

Còn chỉ số HNX-Index tăng 0,39 điểm lên 107,27 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 33,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 350 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục