Chứng khoán châu Á 'nối dài' đà khởi sắc toàn cầu phiên chiều 22/3

Các cam kết hỗ trợ từ chính phủ các nước đã xoa dịu những lo ngại về lĩnh vực ngân hàng và giúp ổn định phần nào thị trường tài chính sau hơn một tuần chao đảo khiến chứng khoán châu Á khởi sắc.
Chứng khoán châu Á 'nối dài' đà khởi sắc toàn cầu phiên chiều 22/3 ảnh 1Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán KOSPI (trái) tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á nối dài đà khởi sắc toàn cầu trong phiên giao dịch chiều 22/3, khi các cam kết hỗ trợ từ chính phủ các nước đã xoa dịu những lo ngại về lĩnh vực ngân hàng và giúp ổn định phần nào thị trường tài chính sau hơn một tuần chao đảo.

Các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đều tăng ít nhất 1% trong phiên giao dịch ngày 21/3, nối dài đà tăng từ phiên trước đó, khi giới đầu tư hoan nghênh những bình luận từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, trong đó nhấn mạnh sự hỗ trợ cho các ngân hàng sau vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank trong tháng này.

[Thị trường chứng khoán hồi phục, khối ngoại nối lại mạch mua ròng]

Sự khởi sắc này đã lan sang thị trường châu Á, trong đó ngân hàng nằm trong số các nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất, bên cạnh cổ phiếu công nghệ.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,8% lên 19.596,11 điểm nhờ lực đẩy từ các ngân hàng HSBC và Standard Chartered, cũng như các “ông lớn” thương mại điện tử Alibaba và JD.com.

Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo cũng tăng 1,9% lên 27.466,61 điểm khi thị trường giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải ghi thêm 0,3% và khép phiên ở mức 3.265,75 điểm.

Các thị trường Seoul, Singapore, Sydney và Đài Bắc đều tăng hơn 1%. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Wellington, Mumbai, Bangkok và Manila.

Phát biểu trước Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, bà Yellen cho biết: "Sự can thiệp của chúng tôi là cần thiết để bảo vệ hệ thống ngân hàng Mỹ nói chung, và các biện pháp tương tự có thể được thực hiện nếu các ngân hàng nhỏ hơn bị rút tiền ồ ạt, đặt ra nguy cơ hiệu ứng dây chuyền.”

Chuyên gia Edward Moya của công ty OANDA cho hay nhiều quan chức đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng họ sẽ không xem nhẹ sự bất ổn ngân hàng lần này và sẽ chủ động khi xuất hiện nguy cơ lớn tiếp theo.

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Nhiều chuyên gia dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, trong khi có ý kiến cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ dừng chu kỳ thắt chặt chính sách để giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng.

Tại Việt Nam, khép lại phiên giao dịch 22/3, chỉ số VN-Index tăng 8,11 điểm, hay 0,79%, lên 1.040,54 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index ghi thêm 0,85 điểm, hay 0,42%, lên 203,96 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục