Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên 17/11

Chốt phiên 17/11, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,4% xuống 29.688,33 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,3% xuống 25.650,08 điểm.
Chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên 17/11 ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 17/11, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong khi đồng USD và bảng Anh mạnh lên do lo ngại lạm phát tiếp tục làm dấy lên kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn dự kiến.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,4% xuống 29.688,33 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,3% xuống 25.650,08 điểm.

[Chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều sau thượng đỉnh Mỹ-Trung]

Còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,4% lên 3.537,37 điểm.

Thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Mumbai, Manila và Wellington cũng giảm điểm, trong khi Bangkok và Jakarta có mức tăng nhẹ.

Các nhà phân tích vẫn thận trọng lạc quan về triển vọng của các thị trường chứng khoán trên thế giới.

Họ cho rằng: “Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy một mùa kinh doanh sôi động vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới đối với các nhà bán lẻ và điều đó sẽ giúp duy trì lượng hàng dự trữ cao hơn. Các thị trường đã "ổn định về lạm phát", với kỳ vọng rằng mọi thứ có thể "xấu hơn một chút trong vài tháng tới, trước khi các nhà giao dịch cảm thấy lo lắng."

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 17/11, chỉ số VN-Index tăng 9,40 điểm (0,64%) lên 1.475,85 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 10,70 điểm (2,37%) lên mức 462,95 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục