Chứng khoán châu Á phục hồi trong chiều 13/7 dù còn nỗi lo suy thoái

Sau đợt giảm mạnh đầu tuần, dù những nỗi lo suy thoái vẫn tiếp tục phủ bóng lên tâm lý nhà đầu tư nhưng chứng khoán châu Á đã phục hồi phần nào trong phiên 13/7.
Chứng khoán châu Á phục hồi trong chiều 13/7 dù còn nỗi lo suy thoái ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chứng khoán châu Á đã phục hồi phần nào trong phiên 13/7 sau đợt giảm mạnh đầu tuần, dù những nỗi lo suy thoái vẫn tiếp tục phủ bóng lên tâm lý nhà đầu tư.

Chứng khoán Nhật Bản phục hồi từ mức giảm mạnh vào ngày hôm trước khi các nhà đầu tư thận trọng trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát quan trọng trong ngày 13/7.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 0,54% (142,11 điểm) kết thúc ở mức 26.478,77 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng hồi phục khi không còn nhiều yếu tố bất ổn xung quanh quyết định điều chỉnh lãi suất của ngân hàng trung ương. Chỉ số Kospi tại Seoul phiên này tiến thêm 0,47% (10,85 điểm) lên 2.328,61 điểm.

[Chứng khoán Mỹ nối tiếp đà sụt giảm trong phiên giao dịch 12/7]

Tại thị trường Trung Quốc, các chỉ số chính có diễn biến ngược chiều với chứng khoán Hong Kong kết thúc trong sắc đỏ khi  những lo lắng về một cuộc suy thoái tiềm tàng làm nhà đầu tư thận trọng.

Chỉ số Hang Seng tại thị trường này giảm 0,22% (46,79 điểm) xuống 20.797,95 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,09% (2,83 điểm) lên 3.284,29 điểm.

Các thị trường Sydney, Wellington và Taipei đều ghi nhận mức tăng. Tuy nhiên, Singapore, Manila và Jakarta chìm trong sắc đỏ, trong khi Mumbai đi ngang.

Giới giao dịch đang chờ đợi việc công bố một loạt các chỉ số chính trong tuần này, bao gồm cả chỉ số giá tiêu dùng quan trọng của Mỹ vào cuối ngày 13/7.

Hiện thị trường đang đồn đoán về khả năng lạm phát của Mỹ sẽ tăng mạnh hơn nữa và lên mức cao nhất trong 41 năm.

Một đợt tăng giá lớn như vậy sẽ củng cố quyết tâm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc lần thứ hai liên tiếp nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp cuối tháng Bảy. Khả năng đó đang làm tăng thêm lo ngại rằng các quan chức có thể đi quá xa và đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Tuy nhiên, chuyên gia Lauren Goodwin của công ty tư vấn đầu tư New York Life Investments cho biết các nhà hoạch định chính sách khó có thể từ bỏ khuynh hướng “diều hâu” vào lúc này.

Bà nói rằng ngay cả khi lạm phát không tăng mạnh như dự kiến, điều đó cũng chưa thể nhanh chóng thay đổi quan điểm của Fed.

Theo chuyên gia này, hiện không đủ bằng chứng thuyết phục cho thấy lạm phát đang quay đầu đi xuống.

Một dấu hiệu nữa cho thấy các nền kinh tế trên toàn thế giới đang chịu sức ép lớn từ giá cả tăng cao là việc các ngân hàng trung ương New Zealand và Hàn Quốc đã nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào ngày 13/7. Đây là lần tăng lãi suất ở mức 0,75 điểm phần trăm đầu tiên của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc kể từ năm 1999 tới nay.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 16 giờ ngày 13/7, chỉ số VN-Index giảm 0,9 điểm (0,08%) xuống 1.173,92 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng để mất 0,63 điểm (0,22%) xuống 281,36 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục