Chứng khoán châu Á thiếu động lực trong phiên giao dịch chiều 6/7

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/7, chỉ số VN-Index giảm 56,34 điểm (3,99%) xuống 1.354,79 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 9,25 điểm (2,82%) xuống 318,51 điểm.
Chứng khoán châu Á thiếu động lực trong phiên giao dịch chiều 6/7 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Thị trường chứng khoán châu Á chạy ngược chiều phiên 6/7 trong bối cảnh Phố Wall đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh đồng nghĩa có rất ít chất xúc tác cho hoạt động mua vào.

Chứng khoán Tokyo đóng cửa cao hơn một chút trong phiên này nhờ hoạt động mua vào của nhà đầu tư khi giá cổ phiếu thấp. Nhưng thị trường vẫn tỏ ra thận trọng bởi số ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng ở nước này khi Thế vận hội Olympic đang đến gần.

Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tăng 0,16% (tương đương 45,02 điểm) lên 28.643,21 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng tăng điểm ngày thứ hai liên tiếp và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, khi hy vọng về báo cáo doanh nghiệp quý 2/2021 mạnh mẽ đã thúc đẩy nhóm cổ phiếu công nghệ tăng. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 0,36% (12 điểm) và đóng cửa ở mức 3.305,21 điểm.

Các thị trường Singapore, Seoul (Hàn Quốc), Mumbai (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan) và Jakarta cũng tăng điểm.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lại đi xuống trong chiều 6/7, với chứng khoán Hong Kong kéo dài chuỗi giảm điểm sang ngày thứ năm khi giới giao dịch lo ngại về việc Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh điều tra các “gã khổng lồ” công nghệ của nước này.

[HoSE ghi nhận 4 doanh nghiệp có mức vốn hóa trên 10 tỷ USD]

Chỉ số Hang Seng giảm 0,25% (70,64 điểm) xuống 28.072,86 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm 0,11% (4,06 điểm) xuống 3.530,26 điểm.

Các thị trường Sydney (Australia), Wellington (New Zealand), Đài Bắc (Trung Quốc) và Manila (Philippines) cũng trong vùng giảm điểm.

Các nhà giao dịch vẫn tỏ ra căng thẳng sau yêu cầu gỡ ứng dụng gọi xe Didi Chuxing đình đám của Trung Quốc khỏi các cửa hàng ứng dụng tại nước này, sau cuộc điều tra của Bắc Kinh về hoạt động sử dụng dữ liệu cá nhân của công ty này.

Động thái đó diễn ra chỉ vài ngày sau đợt mở bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Didi Chuxing tại thị trường chứng khoán New York.

Giới chức Trung Quốc sau đó đã mở rộng quy mô cuộc điều tra sang hai công ty công nghệ Trung Quốc khác có niêm yết tại Mỹ. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về một giai đoạn siết chặt kiểm soát đối với ngành công nghệ nước này.

Các nhà giao dịch hiện đang chờ công bố biên bản cuộc họp tháng Sáu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Họ hy vọng sẽ tìm được các gợi ý về kế hoạch điều chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này, giữa bối cảnh đà phục hồi của nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn đang khá mạnh.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/7, chỉ số VN-Index giảm 56,34 điểm (3,99%) xuống 1.354,79 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 9,25 điểm (2,82%) xuống 318,51 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục