Theo số liệu từ sàn giao dịch chứng khoán New York, đến cuối ngày 9/10,chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite giảm tới 1,5%, tương ứng 47,33 điểm, xuống còn3.065,02 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số Standard & Poor 500 cũng lần lượtmất giá 110,12 điểm và 14,40 điểm.
Chiều hướng mất giá này là trái ngược với kết quả các phiên giao dịch hồituần trước, trong đó chỉ số Dow Jones chỉ còn thiếu 700 điểm nữa là trở lại mứccao kỷ lục 14.164,53 điểm.
Cổ phiếu của thị trường châu Âu cũng đồng loạt rớt giá theo. Chỉ số FTSE100 của Anh giảm 0,5%, DAX của Đức giảm 0,8% và CAC-40 của Pháp giảm 0,7%.
Công ty nghiên cứu Macro Vision nhận định việc IMF hạ mức tăng trưởng Tổngsản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu năm 2012 từ 3,5% xuống 3,3% và năm 2013 từ 4,1%xuống 3,6% cộng với làn sóng biểu tình chống chính sách "thắt lưng buộc bụng"tái bùng nổ tại Hy Lạp cho thấy các mối lo vẫn còn lan rộng không chỉ ở châu Âumà ngay cả ở những khu vực như châu Á, nơi xưa nay các nhà đầu tư vẫn nhìn nhậnnhư một điểm sáng, năng động nhất trong nền kinh tế toàn cầu./.