Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng

Khép lại phiên ngày 14/4, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,2% xuống 4.392,59 điểm và kết thúc tuần giao dịch vừa qua với mức giảm 2,1%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 34.451,23 điểm.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng ảnh 1 Ảnh minh họa. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ đã khép lại tuần bị rút ngắn do nghỉ lễ với phiên giao dịch ảm đạm ngày 14/4, khi các cổ phiếu công nghệ sụt giảm trước những lo ngại về triển vọng lãi suất gia tăng.

Khép lại phiên này, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,2% xuống 4.392,59 điểm, và kết thúc tuần giao dịch vừa qua với mức giảm 2,1%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 34.451,23 điểm, còn chỉ số công nghê Nasdaq để mất 2,1% và đóng phiên ở mức 13.351,08 điểm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nối lại đà tăng lên trên mức 2,8% sau khi giảm trong phiên trước đó. Lợi suất trái phiếu chính phủ được xem là một chỉ báo cho lãi suất.

Các cổ phiếu công nghệ thường phản ứng tiêu cực hơn với lãi suất tăng vì nhóm này phụ thuộc vào vốn vay nhiều hơn so với các công ty ở các lĩnh vực khác.

[Chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên 13/4 sau báo cáo lạm phát mới nhất]

Những lo ngại về triển vọng lãi suất gia tăng do chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã lấn át một báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ đã tăng yếu hơn dự đoán trong tháng Ba và các ngân hàng lớn có kết quả lợi nhuận khác biệt.

Đáng chú ý trong phiên này, cổ phiếu của Twitter giảm 1,5% khi Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Elon Musk, người sở hữu 0,2% cổ phần tại công ty mạng xã hội này, đã đề xuất mua lại cả công ty với giá 43 tỷ USD.

Động thái này diễn ra sau những "kêu ca" của ông Musk đối với Twitter. Nhiều chuyên gia phân tích tỏ ra nghi ngại về đề xuất trên khi CEO của Tesla nổi tiếng với những hành động khó đoán định và khác thường.

Trong khi đó, cổ phiếu của các ngân hàng lớn biến động trái chiều sau khi công bố kết quả lợi nhuận, trong đó các lãnh đạo công ty cho rằng kinh tế Mỹ đang trong trạng thái vững vàng, nhưng cảnh báo về tình hình bất ổn liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine, lạm phát và sự thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Cổ phiếu của Citigroup tăng 1,6%, trong khi cổ phiếu của Goldman Sachs và Wells Fargo giảm lần lượt 0,1% và 4,5%.

Phiên này, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm trước áp lực bán mạnh. Đóng phiên, VN-Index giảm 5,08 điểm, tương đương 0,34% xuống 1.472,12 điểm. Toàn sàn có 185 mã tăng, 271 mã giảm và 45 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 3,76 điểm, tương đương 0,88% xuống 423,69 điểm. Toàn sàn có 118 mã tăng, 102 mã giảm và 54 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,11 điểm, tương đương 0,1% lên 113,41 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục