Chứng khoán Mỹ thêm một tuần giao dịch ảm đạm

Tình trạng làm ăn yếu kém của các công ty niêm yết đã đem lại cho chứng khoán Mỹ thêm một tuần giao dịch ảm đạm nữa trong tuần qua.
Các báo cáo lợi nhuận yếu kém cùng việc hạ dự báo tăng trưởng của các công ty niêm yết đã đem lại cho chứng khoán Mỹ thêm một tuần giao dịch ảm đạm nữa trong tuần qua.

Thêm vào đó, sự không rõ ràng về chính sách, chiến lược trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ (ngày 6/11) cũng khiến các nhà đầu tư chọn cách đứng ngoài thị trường chờ đợi.

Ở bên ngoài nước Mỹ, những tác nhân không mấy tích cực như ngày càng nhiều công ty kinh doanh thua lỗ hoặc lợi nhuận không như kỳ vọng ở Trung Quốc, khủng hoảng nợ công ở châu Âu vẫn đã ảnh hưởng xấu tới thị trường cổ phiếu tuần qua.

Mặc dù không phải tất cả tin tức đều xấu, một số công ty vẫn làm ăn tốt như Comcast, Facebook, Yahoo! và Boeing, song, nhìn chung bức tranh kinh tế vẫn khá ảm đạm. Ngay cả những công ty như Caterpillar, dù lợi nhuận vượt dự kiến song doanh thu vẫn sụt giảm và được dự báo vẫn còn đầy khó khăn trong thời gian tới.

Những bất ổn trên đã chi phối thị trường trong suốt tuần qua. Khép lại tuần giao dịch, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đi thụt lùi, trong đó Dow Jones Industrial Average để mất 1,77% trong cả tuần, xuống chốt ở mức 13.107,21 điểm; S&P 500 lùi 1,48% về 1.411,94 điểm và Nasdaq Composite trượt 0,59% xuống 2.987,95 điểm.

Trong số các tên tuổi lớn không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng trong quý 3 có những "đại gia" như Apple (cổ phiếu giảm 1,0% giá trị trong cả tuần), Amazon (-0,7%), Dow Chemical (-1,0%), DuPont (-8,4%) và Procter & Gamble (-1,3%).

Với siêu đại gia Apple, dù lợi nhuận vẫn tăng ấn tượng và công ty đã bù đắp được các chỉ tiêu không hoàn thành bằng việc tung ra sản phẩm iPad Mini cũng như nâng cấp các sản phẩm khác, song tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm lại và việc hạ dự báo lợi nhuận trong thời gian tới của công ty này báo hiệu trước việc người tiêu dùng sẽ "thắt hầu bao" hơn.

Bức tranh tối màu ở trên thậm chí còn ảm đạm hơn sau báo cáo công bố vào cuối tuần cho biết kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng với tốc độ 2,0% trong quý III, dù cao hơn mức dự đoán 1,3% trước đó.

Điều này cũng củng cố thêm quan điểm của Ủy ban Thị trường mở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Hai nhà kinh tế Nigel Gault và Paul Edelstein của IHS Global Insight US bình luận rằng, kinh tế tăng trưởng chậm lại có nghĩa là lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ còn giảm sút.

Trong tuần này, thị trường sẽ bị chi phối khá nhiều do những vấn đề liên quan cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày thứ ba 6/11. Các thị trường sẽ bị mất tập trung vì dự báo một cơn bão siêu mạnh có thể sẽ ập vào khu vực East Coast của Mỹ vào ngày 30/10, gây tàn phá nặng nề và khiến các hoạt động kinh doanh và buôn bán phải ngừng lại.

Thêm vào đó, mùa báo cáo lợi nhuận sẽ lên đến đỉnh điểm trong tuần, song nhiều khả năng vẫn không có gì sáng sủa hơn, với các công bố lợi nhuận của một số doanh nghiệp tên tuổi như Pfizer, ExxonMobil, AIG, Chevron, News Corp, Walt Disney, Cisco, Dell cùng ba hãng sản xuất ô tô lớn của Mỹ.

Những thông tin kinh tế sẽ bao gồm chỉ số về thu nhập cá nhân và tiêu dùng của tháng Chín, chỉ số về giá nhà, niềm tin của người tiêu dùng, chi phí xây dựng và báo cáo về thị trường việc làm trong tháng Chín./.

Lê Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục