Chứng khoán thế giới mất đà sau báo cáo của tổ chức OECD

Chứng khoán toàn cầu hầu hết đi xuống trong phiên ngày 6/3 sau khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra dự báo không mấy lạc quan về đà tăng trưởng kinh tế thế giới.
Chứng khoán thế giới mất đà sau báo cáo của tổ chức OECD ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng khoán toàn cầu hầu hết đi xuống trong phiên ngày 6/3 sau khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra dự báo không mấy lạc quan về đà tăng trưởng kinh tế thế giới.

Phiên này trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 25.673,46 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng để mất 0,7% xuống 2.771,45 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng lùi 0,9% và khép phiên ở mức 7.505,92 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng hầu hết đi xuống.

Cụ thể, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,3% xuống 11.587,63 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,2% xuống 5.288,81 điểm.

Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 0,1% xuống 3.324,67 điểm. Điểm sáng duy nhất trong phiên này là chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) khi tăng 0,2% lên 7.196,18 điểm.

[Phố Wall đi xuống sau báo cáo về tăng trưởng kinh tế Mỹ]

Tâm lý của nhà đầu tư trong phiên 6/3 đã bị ảnh hưởng bởi báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất do OECD công bố vào cùng ngày.

Trong đó, OECD đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống còn 3,3% so với mức 3,5% đưa ra trước đó.

OECD cho hay những bất ổn về chính sách, căng thẳng thương mại và sự xói mòn lòng tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng đều góp phần kéo chậm lại đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Tổ chức này cũng cảnh báo về sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và những hiệu ứng lan truyền trong trường hợp Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không đạt thỏa thuận.

Giới phân tích trong những ngày gần đây cũng cho rằng diễn biến không mấy tích cực trên các thị trường chứng khoán vì nhà đầu tư phần lớn đặt niềm tin vào một hiệp định thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tiến trình đàm phán giữa Bắc Kinh và Washington là một yếu tố khiến Phố Wall khởi sắc vào đầu năm 2019.

Hiện đang có những đồn đoán về một thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên có thể đạt được vào cuối tháng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục