Chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh Bác Hồ tại Quảng trường Ba Đình

Chương trình nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh” có sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hoạt cảnh và các tiết mục âm nhạc hiện đại, hứa hẹn mang đến cảm xúc đặc biệt cho khán giả cả nước.

Ca sỹ Hòa Minzy sẽ có phần biểu diễn cùng các em thiếu nhi. (Ảnh: BTC)
Ca sỹ Hòa Minzy sẽ có phần biểu diễn cùng các em thiếu nhi. (Ảnh: BTC)

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Người là Hồ Chí Minh” sẽ được tổ chức tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), vào 20h10 ngày 18/5.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Hà Nội, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và các nền tảng số.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng giám đốc NetMedia, Tổng đạo diễn chương trình cho biết trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiều tên gọi, bí danh khác nhau gắn với tính chất, mục đích của từng hoàn cảnh lịch sử. Mỗi cái tên của Bác là một di sản vì không chỉ hàm chứa câu chuyện về một vĩ nhân mà còn phản ánh lịch sử dân tộc và tính thời đại sâu sắc.

bacho.jpg
Trích đoạn trong vở cải lương "Nợ nước non" (tác giả kịch bản: Nguyễn Thế Kỷ, đạo diễn: Triệu Trung Kiên) sẽ được thể hiện trong chương trình. (Ảnh: BTC)

Do đó, chương trình được dàn dựng theo 3 trường đoạn. Nếu phần “Nguyễn Sinh Cung-Nguyễn Tất Thành” gắn với những giá trị dân tộc đã hun đúc nên phẩm chất của Người; thì phần “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh” là giai đoạn tiếp thu tinh hoa nhân loại, tìm ra con đường cứu nước, tham gia các phong trào quốc tế, sáng lập Đảng và những thành tựu rực rỡ vĩ đại trong các giai đoạn cách mạng 1930-1975 và thời kỳ Đổi mới, hội nhập, phát triển.

Phần cuối cùng, “Việt Nam! Kỷ nguyên vươn mình” khẳng định tên Người chính là quy tụ hồn thiêng đất nước, đã vẽ hai chữ Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc trên bản đồ thế giới. Cuộc đời, sự nghiệp, di sản của Người là động lực cho hành trình thực hiện khát vọng hùng cường, phát triển của Việt Nam.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng kết hợp truyền thống và hiện đại giữa ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu hóa cùng công nghệ trình chiếu 3D mapping tạo các điểm nhấn.

hochiminh.jpg
Chương trình nghệ thuật quy tụ dàn nghệ sỹ đông đảo. (Ảnh: BTC)

Chương trình hội tụ đông đảo các nghệ sỹ tên tuổi: Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, ca sỹ Viết Danh, Hòa Minzy, Anh Tú…

Qua chương trình, công chúng không chỉ được tiếp cận chân dung Hồ Chủ tịch một cách gần gũi mà còn được hun đúc tinh thần yêu nước, lý tưởng sống cao đẹp và khát vọng cống hiến. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật đơn thuần, mà còn là dịp để toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ôn lại và tri ân công lao to lớn của Bác Hồ đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và động lực xây dựng đất nước ngày càng hùng cường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.