Chương trình Quà tặng cuộc sống sẽ có “made in” VN

Các truyện đạt giải cuộc thi viết về Quà tặng cuộc sống sẽ được dựng phim để phát trên chương trình này của Đài Truyền hình Việt Nam.
“Trước kia chương trình Quà tặng cuộc sống của Đài Truyền hình Việt Nam được dựng theo những truyện của nước ngoài, tới đây, các sáng tác đoạt giải cuộc thi viết truyện ngắn Quà tặng cuộc sống sẽ được dựng thành phim để phát sóng trên chương trình này. Các bộ phim chuyển tải từ các tác phẩm đoạt giải cũng sẽ được gửi đi tham dự liên hoan phim trong nước và quốc tế.” Đây là thông báo của bà Đỗ Thị Thanh Hương, Giám đốc phụ trách nội dung Công ty Cổ phần Truyền thông Sunrise, thành viên ban tổ chức, trong lễ trao giải cuộc thi viết truyện ngắn Quà tặng cuộc sống do Đài Truyền hình Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GPBank) và Công ty Cổ phần Truyền thông Sunrise phối hợp tổ chức vào chiều ngày 6/12, tại Hà Nội. Cuộc thi không có giải nhất. Hai giải nhì, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng thuộc về truyện ngắn “Thức dậy và mỉm cười” của tác giả Trần Thái Hồng và “Con búp bê vô giá” của tác giả Hồ Uyên Sa. Cũng tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao ba giải ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cho các tác phẩm “Bức tranh kỳ lạ” (tác giả Chu Thanh Hương),  “Chim di cư” (tác giả Phạm Thu Hằng), “Giỏ táo đỏ tươi” (tác giả Trần Thị Phương Trinh) và chín giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao ba giải phụ, trong đó có một giải dành cho tác giả có số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất và có tác phẩm lọt vào chung kết, một giải dành cho tác giả có hoàn cảnh đặc biệt và có tác phẩm lọt vào chung kết, một giải thân thiện dành cho tác phẩm viết về ngân hàng. Sau cuộc thi, một cuốn sách với tên gọi là “Quà tặng cuộc sống” tập hợp tất cả các tác phẩm đoạt giải và tác phẩm đạt chất lượng cao sẽ được xuất bản và bày bán tại tất cả các hiệu sách trên toàn quốc. Phát biểu trong lễ trao giải, ông Nguyễn Nhân Lập, Phó Giám đốc Hãng phim hoạt hình Việt Nam, Tổng Đạo diễn chương trình Quà tặng cuộc sống cho biết: “Cuộc thi sáng tác truyện ngắn Quà tặng cuộc sống đã thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả truyền hình cả nước với đủ mọi khu vực địa lí, mọi lứa tuổi, ngành nghề, trình độ…Điều này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình Quà tặng cuộc sống đã mang tới.” Dự kiến, cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Quà tặng cuộc sống” sẽ được tổ chức đều đặn hàng năm./.
Cuộc thi sáng tác truyện ngắn Quà tặng cuộc sống được phát động vào tháng 12/2010, sau khi Chương trình Quà tặng cuộc sống chính thức lên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

Có 700.312 tác phẩm của 547.230 tác giả đã tham dự cuộc thi này.

Cuộc thi nhằm giúp khán giả truyền hình có thêm sân chơi, một nơi để giao lưu, chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống. Những thông điệp sâu sắc ấy qua chương trình Quà tặng cuộc sống lại tiếp tục là cầu nối đến triệu triệu trái tim khán giả.
Thúy Mơ(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.