Chuyên gia y tế New Zealand kêu gọi tăng cường xét nghiệm PCR

Chuyên gia y tế New Zealand cảnh báo rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có thể thay đổi với các biến thể mới xuất hiện dù không phải tất cả các ca mắc mới đều sẽ là do biến thể Omicron.
Chuyên gia y tế New Zealand kêu gọi tăng cường xét nghiệm PCR ảnh 1Một trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Wellington, New Zealand. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các chuyên gia y tế cộng đồng tại New Zealand đã kêu gọi tăng cường xét nghiệm PCR thay vì chỉ xét nghiệm nhanh kháng nguyên (RATs), để phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 như biến thể XE (một biến thể tái tổ hợp giữa biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron).

Nước này vừa phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể XE là người nhập cảnh.

Phát biểu với báo giới, chuyên gia Michael Baker cho biết: "Hiện tại, người nhập cảnh New Zealand chỉ phải thực hiện 2 xét nghiệm RATs trong một tuần, nếu kết quả dương tính thì mới tiến hành xét nghiệm PCR."

Chuyên gia Baker nhấn mạnh rằng đây chính là cách thức phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể XE.

[Thái Lan bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR đối với du khách từ tháng 5]

Theo Bộ Y tế New Zealand, ca nhiễm biến thể XE đầu tiên ở nước này là người vừa từ nước ngoài nhập cảnh, hiện đang tự cách ly tại nhà. Người này nhập cảnh ngày 19/4 và có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 20/4.

Chuyên gia Baker cảnh báo rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có thể thay đổi với các biến thể mới xuất hiện dù không phải tất cả các ca mắc mới đều sẽ là do biến thể Omicron.

Theo ông, tình hình dịch tễ sẽ phức tạp hơn khi ngày càng có nhiều người nhập cảnh vào cuối năm nay, khi biên giới được mở cửa hoàn toàn trở lại. 

Về phần mình, chuyên gia dịch tễ Arindam Basu nêu rõ New Zealand chưa chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm biến thể mới nhờ tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao. Hiện hơn 72% dân số đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm đủ 3 mũi vaccine ngừa COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục