Cơ hội thưởng thức những bản nhạc trong các bộ phim nổi tiếng

Những giai điệu tuyệt vời trong các bộ phim “Bản danh sách Schindler”; “Hồi ức của một Geisha”, “Scent of a woman” sẽ được các nghệ sỹ nổi tiếng Việt Nam-Hoa Kỳ trình diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ hội thưởng thức những bản nhạc trong các bộ phim nổi tiếng ảnh 1(Nguồn: ticketbox.vn)

Ngày 24/10, thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đêm nhạc hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ diễn ra tối 29/10 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu đến công chúng những tác phẩm âm nhạc đã xuất hiện trên sân khấu opera và trong các bộ phim nổi tiếng thế giới.

Đêm nhạc được coi là “làn gió mới,” phô diễn những vẻ đẹp khác nhau của âm nhạc, những giá trị kinh viện cũng như tính giải trí đại chúng dành cho khán giả yêu thích hòa nhạc cổ điển.

Chương trình do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Việt-Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Đêm nhạc có sự tham gia trình diễn của nghệ sỹ violin Vũ Việt Chương trở về từ Hoa Kỳ. Các nghệ sỹ và dàn nhạc sẽ trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Hector Guzman đến từ Hoa Kỳ.

[Việt Nam là quốc gia đầu tiên công diễn vở Opera Hoàng hậu Frédégonde]

Đêm nhạc bắt đầu với phần mở đầu (Overture) vở opera “Candide”, được chuyển thể từ tác phẩm văn học của văn hào Pháp Voltaire.

Opera “Candide” được công diễn lần đầu tại Broadway năm 1956. Đến nay, overture của "Candide" vẫn là một trong những tác phẩm được các nghệ sỹ thế giới lựa chọn trình diễn thường xuyên.

Tiếp nối là chùm tác phẩm nhạc phim “Bản danh sách Schindler”; “Hồi ức của một Geisha”, “Scent of a woman” của John Williams.

Đây là một nhà sáng tác nhạc phim nổi bật nhất trong lịch sử điện ảnh, âm nhạc với 5 giải Oscar, 4 giải Quả cầu Vàng, 7 giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc và 22 giải Grammy.

Âm nhạc của ông đã xuất hiện trong loạt phim kinh điển, được khán giả cả thế giới biết đến như “Chiến tranh giữa các vì sao”, “Superman”, “Harry potter”, “Indiana Jones”...

Williams trở thành nhà soạn nhạc đầu tiên trong lịch sử nhận giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ vào năm 2016.

Ở phần hai của đêm nhạc, nhạc trưởng Hector Guzman và Dàn nhạc Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình diễn bản giao hưởng số 2, cung mi thứ, Op. 27 của nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga Sergei Rachmaninov.

Bản giao hưởng số 2 của Rachmaninov đã xuất hiện trong trích đoạn giới thiệu phim “Người chim” (Birdman) - bộ phim giành giải Oscar năm 2015.

Sergei Rachmaninov là nhà soạn nhạc thành công, ông cũng là nghệ sỹ piano tài hoa, là đại diện lớn của chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc cổ điển Nga.

Âm nhạc của Rachmaninov biểu lộ giọng thơ trữ tình, phóng khoáng, kết cấu khéo léo và âm sắc phong phú.

Vũ Việt Chương là nghệ sỹ violin gốc Việt, đã biểu diễn với tư cách là một nghệ sỹ độc tấu, hòa tấu thính phòng và nhạc công dàn nhạc khắp Bắc và Nam Mỹ, châu Âu, châu Á với các tiết mục âm nhạc từ tiền cổ điển đến đương đại.

Hector Guzman là một nhạc trưởng đáng kính trọng ở Hoa Kỳ. Bên cạnh một sự nghiệp lừng lẫy trong vai trò chỉ huy, ông đã gặt hái thành công khi là nghệ sỹ biểu diễn organ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục