Cơ quan liên bang đầu tiên của Mỹ bắt buộc nhân viên tiêm phòng

Hơn 100.000 nhân viên của Bộ Các vấn đề cựu chiến binh Mỹ như bác sỹ, nha sỹ, y tá đã đăng ký... sẽ có 8 tuần để được tiêm đủ 2 mũi vaccine.
Cơ quan liên bang đầu tiên của Mỹ bắt buộc nhân viên tiêm phòng ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Ngày 26/7, Bộ Các vấn đề cựu chiến binh Mỹ thông báo hơn 100.000 nhân viên của bộ này sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19, trở thành cơ quan liên bang đầu tiên của Mỹ bắt buộc nhân viên phải tiêm chủng.

Phát biểu khi thông báo quyết định này, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề cựu chiến binh Mỹ Denis McDonough nêu rõ: “Bất cứ khi nào một cựu chiến binh hoặc nhân viên Bộ đặt chân đến cơ quan, họ xứng đáng được biết rằng chúng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ họ khỏi bệnh COVID-19. Với nhiệm vụ này, chúng tôi một lần nữa có thể thực hiện và giữ lời hứa cơ bản đó."

Tuyên bố của ông nêu rõ 4 nhân viên của bộ đã tử vong do COVID-19 trong những tuần gần đây và tất cả các nhân viên này đều chưa tiêm chủng.

Như vậy, với quyết định mới nhất này, các nhân viên của Bộ Các vấn đề cựu chiến binh Mỹ như bác sỹ, nha sỹ, y tá đã đăng ký... sẽ có 8 tuần để được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

[Thành phố New York của Mỹ bắt buộc viên chức phải tiêm vaccine]

Đầu tháng này, giới chức bộ trên cho biết hơn 70% trong tổng số 300.000 nhân viên của bộ đã được tiêm phòng đầy đủ. Theo tờ Military Times, quy định tiêm chủng mới sẽ được áp dụng đối với 115.000 nhân viên của bộ. 

Thông báo của Bộ Các vấn đề cựu chiến binh được đưa ra trong bối cảnh chính quyền thành phố New York vừa thông báo quyết định yêu cầu công chức, viên chức trên toàn thành phố từ nay đến giữa tháng 9 tới phải hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 nếu  không muốn bị buộc phải xét nghiệm hằng tuần.

Quyết định này sẽ được áp dụng với hơn 300.000 công chức, viên chức của thành phố, bao gồm giáo viên, cảnh sát, lính cứu hỏa.

Trong khi đó, chính quyền bang California cũng công bố biện pháp tương tự đối với công chức, viên chức bang, đồng thời mở rộng áp dụng đối với cả các nhân viên y tế khu vực tư nhân.

Gần 240.000 công chức, viên chức bang và hàng trăm nghìn nhân viên y tế khu vực tư nhân sẽ phải tuân thủ quy định này cho tới ngày 21/8.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang trong làn sóng lây nhiễm gia tăng do biến thể Delta, mà theo ước tính hiện chiếm tới hơn 89% số ca nhiễm tại Mỹ. Các điểm nóng về dịch bệnh bao gồm các bang Arkansas, Florida (chiếm gần 1/4 số ca mắc mới), Louisiana và Missouri.

Các bang này hiện tụt lại đằng sau các bang khác về tỉ lệ tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Tuy nhiên, ông Jeff Zients, người điều phối phụ trách đối phó dịch COVID-19 của Nhà Trắng, hồi tuần trước nói với các phóng viên rằng những bang này mới đây đã ghi nhận tỷ lệ tiêm chủng cao hơn sau khi số ca lây nhiễm tăng trong mùa Hè.

Đến nay, chỉ có trên 49% trong tổng số dân chúng Mỹ đã tiêm phòng đầy đủ, thấp hơn so với mức 85-90% mà các chuyên gia cho rằng cần có để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Do vậy, các chuyên gia kêu gọi người dân tích cực tham gia chương trình tiêm phòng COVID-19 quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục