Công bố logo kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Logo kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc có hình ảnh Tháp Rùa và Gwanghwamun, cổng lớn nhất của Cảnh Phúc cung, biểu tượng của Seoul.
Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan (phải) trao giải cho Ngô Quang Trung, người đạt giải Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan (phải) trao giải cho Ngô Quang Trung, người đạt giải Cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 17/1, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố logo kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

Đây là thiết kế xuất sắc nhất trong số 775 tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế logo dành cho đối tượng là công dân Việt Nam và Hàn Quốc do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đồng tổ chức trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021.

Trải qua các vòng bình chọn của các cán bộ, nhân viên Bộ ngoại giao, Đại sứ quán hai nước và các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế, tác phẩm của tác giả Ngô Quang Trung được trao giải Đặc biệt.

[Hàn Quốc và Việt Nam có sự giao lưu rộng mở về văn hóa]

Ngô Quang Trung hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trung chia sẻ cảm xúc khi được nhận giải: “Em cảm thấy vinh dự và rất hạnh phúc khi tác phẩm của mình được lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Em mong rằng tác phẩm nhỏ bé của mình sẽ góp phần vun đắp thêm nữa cho mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển giữa hai nước trong tương lai. ”

Tác giả cho biết đã gửi đến cuộc thi 30 mẫu thiết kế và may mắn là một trong số đó đã được lựa chọn. Logo chiến thắng có hình ảnh Tháp Rùa, biểu tượng của Hà Nội và Gwang-hwa-mun, cổng lớn nhất của Cảnh Phúc cung, biểu tượng của Seoul. Những công trình kiến trúc này được đặt cùng quốc kỳ hai nước. Tất cả được lồng trong con số 30 để thể hiện tình hữu nghị 30 năm giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tác phẩm đạt giải lần này dự kiến sẽ được sử dụng trong các ấn phẩm truyền thông và sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc trong suốt năm 2022.

Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan cho hay việc công bố logo chính thức là hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện, giao lưu văn hóa sẽ được tổ chức trong năm nay để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Chi tiết các sự kiện sẽ được thông báo trên trang chủ của đại sứ quán hai nước, các kênh truyền thông xã hội và báo chí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.