Công dân Nhật Bản bị bắt giữ ở Triều Tiên rời Bình Nhưỡng

Một người đàn ông đã lên máy bay rời Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh (Trung Quốc) sáng 28/8, và theo hãng tin Kyodo đó chính là Tomoyuki Sugimoto, người bị bắt giữ trước đó.
Công dân Nhật Bản bị bắt giữ ở Triều Tiên rời Bình Nhưỡng ảnh 1Du khách ở Triều Tiên. (Nguồn: AFP)

Hãng tin Kyodo đưa tin một công dân Nhật Bản bị bắt giữ ở Triều Tiên đã rời Bình Nhưỡng bằng đường hàng không trong sáng nay 28/8, hai ngày sau khi Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) bất ngờ đưa tin nước này đã quyết định trục xuất công dân nói trên "dựa trên nguyên tắc nhân đạo."

Một người đàn ông đã lên máy bay rời Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh (Trung Quốc) sáng 28/8, và theo hãng tin Kyodo đó chính là Tomoyuki Sugimoto. Công dân này dự kiến sẽ trở về Nhật Bản cùng ngày.

[Kyodo: Triều Tiên đã trả tự do cho một công dân Nhật Bản]

Trước đó, ngày 26/8, KCNA cho biết công dân Tomoyuki Sugimoto, một du khách Nhật Bản đến Triều Tiên, đã bị bắt giữ để chờ điều tra về hành vi vi phạm pháp luật, nhưng sau đó Bình Nhưỡng đã "quyết định khoan hồng cho anh ta."

Người này tự xưng là một nhà sản xuất video trong độ tuổi 30 tuổi và sinh sống tại tỉnh Shiga, miền Trung Nhật Bản.

Người đàn ông này bị tình nghi quay phim một cơ sở quân sự của Triều Tiên khi tới thăm thành phố cảng Nampo, phía Tây nước này cùng một đoàn du khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục