Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ đoàn viên khó khăn trên 7 tỷ đồng

Năm 2022, Công đoàn Viên chức cùng các công đoàn trực thuộc cũng đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với trị giá trên 7 tỷ đồng và hiện vật.
Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ đoàn viên khó khăn trên 7 tỷ đồng ảnh 1Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối Thi đua III - Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm hỏi bà Trần Thị Kiển (75 tuổi), xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Chiều 5/1, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông cho biết năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.”

Với chủ đề công tác năm "Nâng cao trách nhiệm công tác tham mưu, phục vụ, tổ chức các hoạt động bứt phá hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam," các cấp Công đoàn Viên chức đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác; góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam và kết quả chuyên môn ở từng cơ quan đơn vị.

[Photo] Công đoàn viên chức Việt Nam trao nhà tình nghĩa tại Quảng Trị

Ngoài ra, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn thường xuyên được quan tâm chăm lo, cải thiện.

Nhiều Công đoàn đã cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt bữa ăn trưa tại cơ quan; duy trì thường xuyên việc thăm hỏi, động viên khi đoàn viên hoặc người thân ốm đau, đặc biệt là đoàn viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn.

Năm 2022, Công đoàn Viên chức cùng các công đoàn trực thuộc cũng đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với trị giá trên 7 tỷ đồng và hiện vật.

Nhằm động viên, chia sẻ những khó khăn của gia đình đoàn viên qua đời do COVID-19, Công đoàn Viên chức đã trao 9 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam,” mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, cho các con của đoàn viên đã mất; trao 20 suất học bổng cho con cán bộ, công chức, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chuyển biến thành hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Công đoàn Viên chức đã phối hợp với Bộ Nội vụ đã tổ chức thành công Cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ.”

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, nhằm triển khai Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Công đoàn Viên chức đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp, thành lập các Tiểu ban phục vụ đại hội; xây dựng hệ thống văn bản phục vụ công tác tổ chức đại hội và bộ tài liệu hồ sơ đại hội mẫu...

Với cơ sở đó, năm 2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới cho các cấp Công đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục