Công nhận Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam - chính thức hoạt động từ năm 1989 - đã được công nhận tổ chức tôn giáo vào ngày 14/7, tại TP.HCM.
Ngày 14/7, tại trụ sở Hội thánh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thánhLiên hữu Cơ đốc Việt Nam đã tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận tổ chức tôngiáo và Đại hội bồi linh thường niên của Hội thánh.

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam chính thức hoạt động từ năm 1989, theo đườnghướng “Trung thành với chân lý Kinh Thánh, đồng hành với dân tộc tuân theo Hiếnpháp và pháp luật.” Tôn chỉ của giáo hội là “Trung tín thờ phượng Đức Chúa TrờiBa Ngôi theo đúng mẫu mực Kinh Thánh và trung thành với Tổ quốc Việt Nam.”

Tháng 10/2007, Hội thánh được Ban Tôn giáo Chính phủ cấp giấy chứng nhận đăngký hoạt động tôn giáo. Tháng 9/2009, Hội thánh tổ chức Đại hội lần thứ nhất(nhiệm kỳ 2009-2011), thông qua Hiến chương và bầu Hội đồng Trưởng nhiệm Tổnghội gồm chín thành viên do Mục sư Đinh Thiên Tứ làm Giáo hội trưởng kiêm Tổngtrưởng nhiệm.

Trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh Liên hữu Cơ đốc ViệtNam, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Huy Thơ nhấn mạnh, ngày này sẽ đivào lịch sử Hội thánh như một dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc Hội thánh có đầyđủ quyền và nghĩa vụ pháp lý của một tổ chức tôn giáo.

Đây là nền tảng để Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam có điều kiện tốt hơntrong việc thực hiện công việc đạo của mình, mở ra nhiều hoạt động, theo các quyđịnh của Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo và Hiến chương của Hội thánh.

Ông Phạm Huy Thơ chúc Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam trong vị trí pháp lýmới ngày một tràn đầy hồng ân của Chúa và phục vụ ngày một nhiều hơn cho dântộc, góp phần tích cực cho sự nghiệp xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh, nhândân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam là tổ chức Tin lành thứ 7 được Nhà nước côngnhận về mặt tổ chức (kể từ khi Pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo có hiệu lực vào năm2004)./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục