Công tố viên tự sát

Công tố viên vụ tai nạn máy bay tại Ba Lan tự sát

Công tố viên điều tra vụ rò rỉ thông tin về tai nạn máy bay năm 2010 khiến tổng thống Ba Lan thiệt mạng đã tự sát bằng súng vào ngày 9/1.
Một công tố viên quân đội đang điều tra những thông tin rò rỉ về vụ tai nạn máybay năm 2010 khiến tổng thống Ba Lan thiệt mạng đã tự sát bằng súng vào ngày 9/1trong giờ nghỉ giải lao của một cuộc họp báo.

Theo các nhà chức trách, Đại tá Mikolaj Przybyl đã được đưa ngay vào bệnhviện sau khi có dấu hiệu cho thấy ông tìm cách tự sát. Tuy nhiên, các bác sĩ chobiết tính mạng ông không nguy hiểm.

Tại cuộc họp báo được tổ chức tại Poznan, miền Tây Ba Lan, Đại tá Przybylđã nói về tham nhũng và “những tổ chức tội phạm kinh tế” trong quân đội và phủnhận các cáo buộc việc nghe lén các nhà báo đưa tin rò rỉ từ vụ điều tra tai nạnmáy bay. Sau đó ông đã yêu cầu các phóng viên tham gia họp báo rời phòng họp đểông “nghỉ một chút.”

“Chúng tôi nghe tiếng nổ lớn và quay trở lại phòng họp nghĩ rằng máy quaybị đổ hay gì đó. Rồi chúng tôi thấy viên công tố nằm bất động dưới đất trong mộtvũng máu, với khẩu súng bên cạnh,” một nhà báo nói trên truyền hình Ba Lan.

Tổng công tố quân đội Ba Lan, tướng Krzysztof Parulski cho biết Przybylđang tiến hành điều tra các cáo buộc tham nhũng trong quân đội và từng là mụctiêu tấn công nhắm vào nhà riêng và xe hơi của ông này, nhưng không nói rõ chitiết.

Ông Parulski cho rằng: “Không có lý do gì để cho rằng các vấn đề cá nhânđứng đằng sau quyết định tự sát.”

Bác sĩ Leslaw Lenartowicz, trưởng khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện HCP ởPoznan nơi Przybyl được đưa vào, cho biết ông đã qua cơn nguy kịch. “Phần sọ củaông ấy bị tổn thương và chúng tôi đang tiến hành chụp phim để chẩn đoán,” bác sĩLenartowicz tuyên bố với truyền thông.

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski nói vụ việc là “đáng lo ngại” vàchỉ thị cho người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Stanislaw Koziej theo dõicác diễn biến cùng Tổng công tố nhà nước Andrzej Seremet và Bộ trưởng quốc phòngTomasz Siemoniak.

Ông Seremet cho biết Przybyl từng yêu cầu theo dõi các nhà báo đưa tin vềvụ điều tra tai nạn máy bay tháng 4/2010 trên đất Nga khiến tổng thống Ba LanLech Kaczynski thiệt mạng.

“Những thông tin mà công tố viên Pryzbyl muốn có được từ các nhà cung cấpđiện thoại di động tập trung vào các tin nhắn là cách làm bất hợp pháp,” ôngSeremet nói, nhưng không nói rõ Pryzbyl có tổ chức nghe lén nhà báo hay không.

Chiếc máy bay chở ông Kaczynski cùng đoàn đại biểu đến dự lễ tưởng niệmcuộc thảm sát người Ba Lan năm 1940 ở Katyn đã gặp nạn tại Smolensk, miền Tâynước Nga vào ngày 10/4/2010. Trong số những người thiệt mạng, ngoài tổng thốngcòn có tham mưu trưởng quân đội và thống đốc ngân hàng nhà nước Ba Lan./.

Trần Trọng (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Trong tiết trời cuối năm, Coteccons thắp lên những mùa xuân ấm áp qua chương trình “Xây Tết”. Không chỉ tri ân công nhân xây dựng của mình, còn mở rộng đến những người lao động thầm lặng của thành phố

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.