Ngày 13/6, công ty National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) cho biết đã mua lại Saab - hãng sản xuấtxe hơi đã phá sản của Thụy Điển.
Trong tuyên bố chung, các nhà quản lý Saab và NEVS cho hay: “NEVS và những nhàtiếp nhận tài sản phá sản của Saab đã ký thỏa thuận mua bán liên quan tới cáckhối tài sản chính của Saab Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB và SaabAutomobile Tools AB.”
Tuy nhiên, tuyên bố này không nêu rõ số tiền NEVS bỏ ra cho thương vụ này.
NEVS, do công ty chuyên về năng lượng thay thế National Modern Energy Holdings (có trụsở đặt ở Hong Kong) nắm giữ 51% cổ phần vàcông ty đầu tư Sun Investment LLC của Nhật Bản nắm giữ 49% cổ phần, “được thànhlập để phục vụ mục tiêu mua lại các tài sản của hãng Saab Automobile đã phásản.”
Công ty trên tiết lộ họ có kế hoạch chế tạo một mẫu xe mới dựa trên mẫu Saab9-3 hiện nay và mẫu xe này có phiên bản động cơ điện sử dụng công nghệ xe điệntiên tiến của Nhật Bản. Mẫu Saab 9-3 sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm 2013hoặc đầu năm 2014.
Tuyên bố chung còn cho hay, “NEVS đặt mục tiêu trở thành hãng sản xuất xe điệnhàng đầu” trong thời gian tới và hoạt động sản xuất xe sẽ tiếp tục được duy trìtại nhà máy của Saab đặt ở Trollhaettan ở miền Tây Nam Thụy Điển.
Saab đã nộp đơn xin phá sản hôm 19/12/2011. Bảng tổng kết tài sản của Saab công bố trong tháng 4 nămnay cho thấy tổng số nợ của hãng này đã lên tới 13 tỷ kronor (1,2 tỷbảng Anh) với số tài sản khoảng 3,6 tỷ kronor, trong đó nợ nhà nước là2,2 tỷ kronor; nợ chủ sở hữu cũ, hãng General Motors (GM) 606 triệukronor và nợ các nhân viên cũ 513 triệu kronor./.
Huy Bình (Vietnam+)