COVID-19: Australia cấp phép tạm thời đối với vaccine của Moderna

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này dự kiến tiếp nhận 1 triệu liều vaccine đầu tiên trong thỏa thuận mua 25 triệu liều của Moderna, vào tháng Chín tới.
COVID-19: Australia cấp phép tạm thời đối với vaccine của Moderna ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/8, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo cơ quan quản lý dược phẩm của nước này đã cấp phép tạm thời sử dụng đối với vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna (Mỹ).

Tháng Năm vừa qua, Australia đã đạt được thỏa thuận mua 25 triệu liều vaccine của Moderna. Thủ tướng Morrison cho biết nước này dự kiến tiếp nhận lô vaccine đầu tiên gồm 1 triệu liều vào tháng Chín tới.

Chính phủ Australia hiện đang bị chỉ trích do chậm chạp trong việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, chủ yếu do nguồn cung hạn chế. Đến nay, mới có 22% trong tổng số người trên 16 tuổi ở Australia đã tiêm đủ liều vaccine.

[Vaccine ngừa COVID-19 mang lại hơn 4 tỷ USD cho Moderna trong quý 2]

Moderna ngày 5/8 tuyên bố vaccine phòng COVID-19 do hãng này sản xuất vẫn duy trì hiệu quả 93% trong khoảng 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2.

Trong năm nay, Moderna đã ký các hợp đồng vaccine tổng trị giá 20 tỷ USD. Moderna đã có hợp đồng trị giá 12 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sản xuất từ 2 tỷ đến 3 tỷ liều vào năm tới.

Vaccine của Moderna đã được cho phép sử dụng khẩn cấp ở người trưởng thành tại Mỹ từ tháng 12/2020. Kể từ đó đến nay, có hơn 50 quốc gia cấp phép sử dụng khẩn cấp hoặc có điều kiện vaccine của Moderna ở người trưởng thành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục