COVID-19: Iran thêm 129 ca tử vong, Mỹ muốn hỗ trợ Tehran chống dịch

Nhà lãnh đạo tối cao Iran, ông Ali Khamenei, đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước lời đề nghị của Mỹ về việc hỗ trợ Tehran chống đại dịch COVID-19.
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 19/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 19/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông báo mới nhất ngày 22/3 của Iran, nước này đã ghi nhận thêm 129 ca tử vong mới do dịch COVID-19, nâng tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên tới 1.685 người, đứng thứ 3 trên thế giới sau Italy và Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianouche Jahanpour cho biết trong 24 giờ qua đã có thêm 1.028 người xét nghiệm dương tính và nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 21.638 người.

Cũng trong ngày 22/3, nhà lãnh đạo tối cao Iran, ông Ali Khamenei đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước lời đề nghị của Mỹ về việc hỗ trợ Tehran chống đại dịch COVID-19.

Trong bài diễn văn trên truyền hình, ông Khamenei cho hay: “Một số lần, người Mỹ đã đề nghị hỗ trợ Iran ngăn chặn virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Lời đề nghị của họ gây ngạc nhiên bởi họ đang phải đối mặt với những thiếu thốn trong cuộc chiến chống virus.”

Nhà lãnh đạo trên khẳng định: “Iran có năng lực vượt qua bất kỳ hình thức khủng hoảng nào, kể cả sự bùng phát của virus corona.”

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, sáng 22/3, 46 công dân Malaysia cùng 9 người mang quốc tịch một số nước láng giềng đã được hãng hàng không AirAsia đưa từ Iran về sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Đây là chuyến bay thứ ba của Malaysia nhằm thực hiện sứ mệnh Hỗ trợ nhân đạo và Giảm nhẹ thiên tai sau sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đi cùng chuyến bay với các công dân trên là 5 quan chức của Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Malaysia (NADMA) và phi hành đoàn gồm 16 người.

Trong số 9 công dân của các nước láng giềng, có 8 người Singapore và 1 người Indonesia. Toàn bộ các hành khách trên chuyến bay đã phải thực hiện những thủ tục bắt buộc về y tế trước khi được đưa đến các khu cách ly trong 14 ngày theo quy định.

240 người đến từ nhiều cơ quan chức năng khác nhau đã được huy động để thực hiện sứ mệnh này.

[Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt 300.000 người]

Cùng ngày 22/3, Chính phủ Romania đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở nước này do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Bệnh nhân tử vong là một người đàn ông 67 tuổi, đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

COVID-19: Iran thêm 129 ca tử vong, Mỹ muốn hỗ trợ Tehran chống dịch ảnh 1Hành khách đeo khẩu trang tại sân bay quốc tế Henri Coanda ở Bucharest, Romania ngày 14/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/3, bệnh nhân này được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 và được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Craiova, miền Nam Romania.

Trước đó, tối 21/3, Chính phủ Romania đã ban bố lệnh giới nghiêm và yêu cầu người dân ở trong nhà nhiều nhất có thể vào ban ngày. Đây là biện pháp mới nhất của Romania nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Marcel Vela, kể từ ngày 22/3, lệnh giới nghiêm sẽ được áp đặt trong khoảng thời gian từ 10h đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, ngoại trừ các lý do chuyên môn, mua sắm các nhu yếu phẩm hàng ngày và các dịch vụ y tế cần thiết.

Ông Vela cũng khuyên người dân Romania không đi lại theo các nhóm nhiều hơn 3 người, nếu những người này không sinh sống cùng nhau.

Trong khi đó, theo quy định của các cơ quan chức năng Romania, các khu phố kinh doanh và trung tâm mua sắm ở nước này sẽ bị đóng cửa từ ngày 22/3. Tuy nhiên, những siêu thị, cửa hàng nhỏ và hiệu thuốc sẽ được phép tiếp tục hoạt động.

Romania đến nay đã ghi nhận tổng cộng 367 ca mắc COVID-19. Quốc gia Đông Âu này cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 16/3.

Trong một diễn biến liên quan, Kosovo cũng đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên.

Viện Y tế Công cộng Kosovo cho biết 1 người đàn ông 82 tuổi đã qua đời tại bệnh viện hôm 22/3 là trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở vùng lãnh thổ này.

Theo thông báo của cơ quan trên, bệnh nhân trước đó cũng đã mắc các bệnh mãn tính liên quan đến tim và phổi.

Kosovo, vùng lãnh thổ có 2 triệu dân, đến nay đã ghi nhận 31 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong khi đó, Albania, quốc gia giáp ranh với Kosovo, tuyên bố sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay thương mại đến và đi từ nước này kể từ nửa đêm 22/3, đồng thời chỉ cho phép các máy bay của hãng hàng không quốc gia Air Albania tới Thổ Nhĩ Kỳ và thực hiện các chuyến bay phục vụ mục đích nhân đạo.

Sân bay Quốc tế Tirana (TIA) thông báo sẽ tiếp tục tiếp nhận các chuyến bay nhân đạo, hồi hương và vận chuyển hàng hóa, cùng với các chuyến bay cần thiết đối với công tác hỗ trợ ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Albania hiện là 76 trường hợp, trong đó có 2 bệnh nhân tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục