COVID-19: Số ca bệnh nặng tại Pháp tăng cao nhất trong hơn 2 tháng

Kể từ ngày 3/12/2020, Pháp lần đầu tiên ghi nhận số bệnh nhân nặng do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vượt quá 3.400 người
COVID-19: Số ca bệnh nặng tại Pháp tăng cao nhất trong hơn 2 tháng ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo giới chức y tế Pháp, số bệnh nhân COVID-19 phải điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt ở nước này đã tăng lên 3.407 người vào ngày 22/2.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 3/12/2020, số bệnh nhân nặng do COVID-19 tại Pháp vượt quá 3.400 người.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới theo ngày trung bình trong một tuần lại tăng lên mức cao nhất trong 17 ngày qua. 

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cuối tuần qua cho biết dịch bệnh có xu hướng diễn biến tồi tệ hơn trong những ngày gần đây. Số ca nhiễm mới ghi nhận ngày 22/2 là 4.646 ca, giảm nhiều so với 22.046 ca thông báo một ngày trước đó, nhưng lại cao hơn số ca của một tuần trước đó (4.376 ca).

[Pháp ghi nhận khoảng 2.000 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2]

Số ca mắc mới theo ngày trung bình trong một tuần tính đến ngày 22/2 ở mức 20.041 ca/ngày, cao nhất kể từ ngày 5/2 vừa qua.

Hiện tổng số ca bệnh tại Pháp đã tăng lên 3,61 triệu người, cao thứ 6 thế giới, trong khi số ca tử vong cũng tăng lên 84.613 ca, nhiều thứ 7 thế giới.

Nhằm ngăn chặn số ca nhiễm mới gia tăng, vùng Alpes-Maritimes, gần thành phố Nice ở miền Nam nước Pháp đã thông báo lệnh phong tỏa một phần trong 2 cuối tuần tới tại khu vực ven biển giữa Menton và Theoule.

Không giống như một số quốc gia láng giềng trong khu vực, Pháp hiện chưa áp đặt lệnh phong tỏa mới nhằm kiềm chế sự lây lan các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Paris vẫn hy vọng lệnh giới nghiêm đang đang được áp đặt kể từ ngày 15/12/2020 có thể giúp ngăn chặn đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục