COVID-19: Tình hình dịch bệnh đã lắng dịu tại châu Âu

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn số liệu thống kê trên cho biết tính trung bình trong 7 ngày qua tại châu Âu, 5 quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc mới mỗi ngày nhất là Nga (9.166), Pháp (8.350).
COVID-19: Tình hình dịch bệnh đã lắng dịu tại châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Số liệu cập nhật của hãng tin Reuters (Anh)  ngày 4/6 cho thấy toàn châu Âu tới nay ghi nhận tổng cộng khoảng 46.750.000 ca mắc và 1.224.000 ca tử vong vì COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn số liệu thống kê trên cho biết tính trung bình trong 7 ngày qua tại châu Âu, 5 quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc mới mỗi ngày nhất là Nga (9.166), Pháp (8.350), Đức (4.480), Tây Ban Nha (4.262) và Anh (3.743).

Trong khi đó, 5 quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất là Nga (380), Đức (151), Ukraine (126), Pháp (95) và Ba Lan (91). Nhìn chung, số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 tại các quốc gia châu Âu đã giảm đáng kể so với giai đoạn đỉnh dịch trong quý I/2021, thời điểm một số nước ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày (Pháp 43.098 ca, Đức 16.363 ca hôm 21/4).

Tương tự xu hướng tích cực của châu Âu, trong tuần qua, tình hình dịch COVID-19 tại Bỉ tiếp tục hạ nhiệt khi nước này vẫn duy trì các biện pháp hạn chế tiếp xúc, tránh tụ tập đông người, các nhà hàng, quán cà phê, quán bar chỉ được phép phục vụ khách ngoài trời... Hơn nữa, đây cũng là kết quả của chiến dịch tiêm phòng tại Bỉ khi mà đã có hơn 50% số người trên 18 tuổi tại nước này được tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19.

[Số ca mắc COVID-19 tại Campuchia tiếp tục tăng đáng lo ngại]

Theo số liệu mới nhất của Viện Y tế quốc gia Bỉ, số bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc đặc biệt ở các khoa hồi sức cấp cứu tại nước này đã giảm xuống dưới 400 ca.

Trong ngày 3/6, trên toàn lãnh thổ Bỉ có tổng cộng 1.063 bệnh nhân COVID-19 đang nằm viện, ít hơn 59 người so với ngày 1/6, trong đó 364 ca (giảm 13 ca) đang được điều trị hồi sức cấp cứu và 240 ca (giảm 9 ca) đang được thở máy.

Trong 2 tuần qua, số bệnh nhân phải hồi sức cấp cứu đã giảm từ 540 ca xuống dưới ngưỡng 400 ca. Đây được xem là mốc quan trọng để Ủy ban tham vấn về COVID-19 ra quyết định nới lỏng hơn các quy định hạn chế về phòng dịch COVID-19 tại Bỉ (dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/6 tới).

Theo Viện Y tế quốc gia Bỉ, từ ngày 27/5 - 2/6, trung bình có 78 ca nhập viện mỗi ngày, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái và ít hơn 100 ca so với đầu tháng 5 vừa qua. Từ ngày 25-31/5, trung bình 1.875 ca mắc mới được phát hiện mỗi ngày, giảm 8% so với tuần trước. Đây là diễn biến rất khả quan về số liệu các ca mắc mới tại Bỉ.

Kể từ đầu đại dịch đến nay, Bỉ ghi nhận tổng cộng 1.066.957 ca mắc COVID-19, trong đó có 24.995 ca tử vong. Tính đến ngày 3/6, hơn một nửa người trưởng thành tại nước này (52,1%, tương đương 4,8 triệu người) đã được tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19. Trong số này, 2.270.506 người đã tiêm đủ cả hai liều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục