Cuộc chiến Donald Trump-Joe Biden mang lại lợi ích cho cả hai

Liệu đương kim Tổng thống Trump có đang run sợ trước đối thủ Biden hay không, khi hai người này đang trở thành những đối thủ đáng gớm nhất của nhau
Cuộc chiến Donald Trump-Joe Biden mang lại lợi ích cho cả hai ảnh 1Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 29/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo mạng tin edition.cnn, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhân vật đến từ đảng Dân chủ Joe Biden đang trở thành những đối thủ đáng gớm nhất của nhau, trong bối cảnh xung đột trực tiếp ngày càng leo thang giữa hai nhân vật này đã giúp cả hai đạt được những mục tiêu chính trị sớm của mình trước thềm cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2020.

Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Biden đang bất đồng với nhau về chính sách đối ngoại và rất nhiều vấn đề khác trong bối cảnh chỉ còn 1 năm nữa sẽ diễn ra cuộc đua trong đảng Dân chủ để tìm ra ứng cử viên của đảng ra tranh cử chức tổng thống.

Cuộc đối đầu này đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu đương kim Tổng thống Trump có đang run sợ trước đối thủ Biden hay không?

Một số người cho rằng ông Biden - một thành viên kỳ cựu của đảng Dân chủ - có thể làm giảm sự ủng hộ của các cử tri "cổ cồn xanh" dành cho Tổng thống Trump ở các bang còn dao động, ví dụ như Pennsylvania và Michigan.

Những câu hỏi như vậy sẽ quyết định "vận mệnh" của chiếc ghế tổng thống. Và các câu hỏi này sẽ chỉ có thể được trả lời nếu ông Biden trở thành người đứng đầu trong số những ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ vào mùa hè năm sau.

Hiện nay, bất chấp một số rủi ro, cả ông Trump và ông Biden đều được lợi từ việc gia tăng đối đầu với nhau, bởi nó giúp cả hai nhân vật này xác định vị trí của mình trong cuộc bầu cử sắp tới, tạo ra một cơ hội để gây tổn thương cho đối thủ và củng cố vai trò của họ trong nội bộ đảng của mình.

Ông Biden "chớp" lấy việc Tổng thống Trump có thiện cảm với các nhà lãnh đạo độc tài nước ngoài và coi thường các giá trị truyền thống của Mỹ để cho rằng ông ta (Trump) rất không phù hợp với vai trò tổng thống và làm mất thể diện của nước Mỹ.

Đối với Biden, mọi sự tấn công của Tổng thống Trump nhằm vào ông đều giúp ông củng cố vị trí của mình là ứng cử viên tốt nhất của đảng Dân chủ có khả năng đánh bại đương kim tổng thống.

Việc Tổng thống Trump phải bận tâm tới ông Biden - thậm chí ngay cả trong chuyến công du rất phô trương tới Nhật Bản - có thể được sử dụng để củng cố lập luận rằng thượng nghị sỹ kỳ cựu của bang Delaware là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Tổng thống Trump.

CNN từng đưa tin rằng các cố vấn của Tổng thống Trump đã khuyên ông không nên đề cao ông Biden. Tuy nhiên, có vẻ như điều này đi ngược lại trực giác của Trump khi ông đặt ứng cử viên mà ông lo sợ nhất vào tâm điểm chú ý.

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden đã nhanh chóng biến bình luận của Tổng thống Trump hồi cuối tuần trước, trong đó ông đứng về phía Triều Tiên chỉ trích cựu Phó Tổng thống Biden, trở thành một lực đẩy để gây quỹ, giúp ông Biden củng cố vị trí là đối thủ nguy hiểm nhất của Trump - vốn là xu hướng chính của toàn bộ chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden.

Tổng thống Trump có thể giúp ích cho ông BidenCuộc tranh cãi ồn ào với Tổng thống Trump giúp ông Biden được công chúng chú ý đến, cho dù ông theo đuổi một kế hoạch tranh cử không rủi ro và nghiêm túc.

Khi các ứng cử viên khác của đảng Dân chủ bước lên khán đài và thực hiện các cuộc tranh luận đầu tiên vào mùa hè này, ông Biden sẽ khó tranh khỏi bị chất vấn về nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, việc ông tỏ ra là mình đang chiến đấu với Tổng thống Trump hơn là với các ứng cử viên khác trong đảng Dân chủ của ông là điều thích hợp, bởi bất kỳ một cuộc đọ sức nào như vậy sẽ giúp nâng cao tên tuổi các ứng cử viên có triển vọng hiện đang đứng sau ông.

Việc tiếp tục đối đầu với một tổng thống hay tức giận và không có tính nhất quán như ông Trump - và việc Tổng thống Trump thân thiện một cách kỳ quặc với các nhà lãnh đạo độc tài nước ngoài - giúp củng cố một trong những trụ cột chính của chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden là tổng thống hiện nay không phù hợp để tiếp tục nhiệm kỳ hai.

Khi chỉ trích Trump, ông Biden phải chịu nhiều rủi ro. Bất kể dấu hiệu nào cho thấy ông đang hành xử như thể ông đã được chọn làm ứng cử viên của đảng ra tranh cử tổng thống 8 tháng trước khi các cuộc chạy đua đầu tiên giành vị trí này bắt đầu sẽ bị các đối thủ của ông trong đảng Dân chủ chỉ trích.

Trong một đảng luôn quan tâm tới tranh luận về chính sách kinh tế, xã hội và y tế, ông Biden đã khôn ngoan khi dành thời gian cho những vấn đề mà phần lớn các cử tri tự do quan tâm nhất.

Ngày 28/5, ông Biden đã xoa dịu một phần nào những lo ngại này bằng việc đưa ra những đề xuất về giáo dục, theo đó hỗ trợ ngân sách cho các trường học ở những khu vực người dân có thu nhập thấp và giúp các giáo viên xóa nợ cho học sinh.

Ông cũng hứa hẹn sẽ sớm có một bài phát biểu lớn về vấn đề biến đổi khí hậu.Lý do Tổng thống Trump thích tranh cãi với ông BidenSau khi bị thua trong cuộc tranh cãi với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Tổng thống Trump coi ông Biden là một mục tiêu tốt để ông thay đổi đối tượng tấn công.

[Vấn đề hàng đầu trong cuộc chạy đua tổng thống Mỹ năm 2020]

Trở về từ chuyến công du Nhật Bản, Tổng thống Trump viết dòng tweet về Dự luật tội ác năm 1994 mà ông Biden đã thúc đẩy khi còn là một thượng nghị sỹ, và hiện bị nhiều người theo tư tưởng tự do - đặc biệt là trong khối cử tri người Mỹ gốc Phi quan trọng - coi là một thảm họa.

Tổng thống Trump muốn đảm bảo rằng số lượng lớn các cử tri da đen đi bỏ phiếu từng giúp ông Brack Obama đắc cử năm 2008 và 2012 sẽ không bỏ phiếu cho ông Biden.Tim Murtaugh - Giám đốc truyền thông của chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump - ngày 28/5 đã mô tả cựu Phó Tổng thống Biden là đại diện cho một thế hệ sai lầm của giới hoạch địch chính sách.

Ông nói: "Từ cuộc chiến Iraq tới việc 'cài đặt lại' quan hệ với Nga, Joe Biden đã sai lầm trong gần như tất cả các chính sách ngoại giao trong suốt 40 năm qua."

Tổng thống Trump đã nhiều lần quở trách thế hệ chính trị gia trước đây của Washington vì cuộc chiến ở Iraq, vốn bị ông coi là một thảm họa tốn kém. Ông Trump đã phát đi một tín hiệu rõ ràng rằng ông sẵn sàng đưa cuộc chiến này - từng được ông Biden bỏ phiếu ủng hộ năm 2002 - vào vị trí trung tâm trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Rủi ro lớn đối với Tổng thống Trump khi ông tiến hành một chiến dịch vận động tranh cử sớm chống lại Biden đó là ông đã rơi vào "cái bẫy" mà đối thủ của ông đặt ra khi biến tổng thống thành "công cụ" quan trọng để thu hút sự ủng hộ của cử tri./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.