Cuộc thi 'Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước'

Cuộc thi cũng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cuộc thi 'Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước' ảnh 1Lễ phát động cuộc thi 'Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.' (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chiều 4/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” trên Internet.

Đây là một hoạt động nổi bật, hướng đến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021).

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa.”

Cuộc thi cũng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, cuộc thi được triển khai làm 12 đợt, mỗi đợt được phát động và tổng hợp, công bố kết quả trong một tuần. Đợt thi thứ nhất bắt đầu từ ngày 4/6; đợt thi thứ 12 kết thúc vào ngày 27/8. Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải, dự kiến vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước ta (2/9/1945-2/9/2021).

[110 năm Ngày Bác Hồ tìm đường cứu nước: Trường Dục Thanh nhớ Bác]

Cuộc thi không giới hạn đối tượng người tham gia (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận).

Người dự thi tham gia thi trắc nghiệm, trực tuyến hàng tuần trên trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, địa chỉ: www.btgtu.binhthuan.dcs.vn; các website liên kết: Báo Bình Thuận: baobinhthuan.com.vn; Đài truyền hình Bình Thuận: binhthuantv.vn; Tỉnh đoàn Bình Thuận: tinhdoanbinhthuan.org.vn và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận Tiêu Hồng Phúc cho biết, cuộc thi được tổ chức rộng rãi, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị lan tỏa trong toàn tỉnh.

Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ về khát vọng, tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là hoài bão giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc qua quá trình bôn ba tìm con đường cứu nước; làm rõ giá trị, ý nghĩa của dấu mốc lịch sử dừng chân dạy học của Người tại Trường Dục Thanh, Phan Thiết.

Trong chuỗi hoạt động tuyên truyền dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn về Bác Hồ. Theo đó, 65 tranh cổ động được sắp xếp, bố trí tại khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh tỉnh Bình Thuận, khu di tích Trường Dục Thanh và dọc đường Trưng Nhị.

Các tác phẩm trong triển lãm giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở niên thiếu đến lúc vào Sài Gòn, lên tàu Amiral Latouche Treville ra nước ngoài tìm con đường cứu dân, cứu nước. Cuộc đời của Người gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc, lãnh đạo toàn dân kháng chiến, giành độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước.

Bên cạnh đó, các tác phẩm còn phản ánh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách của Người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.