Cuốn Kinh Thánh Do Thái cổ nhất thế giới sắp được bán đấu giá

Codex Sassoon- cuốn Kinh Thánh tiếng Do Thái có niên đại hơn 1.000 năm- một trong những văn bản quan trọng và đặc biệt nhất trong lịch sử loài người sẽ được bán đấu giá vào tháng 5 tới tại New York.
Cuốn Kinh Thánh Do Thái cổ nhất thế giới sắp được bán đấu giá ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn: Reuters)

Nhà đấu giá Sotheby's mới đây thông báo: Codex Sassoon-cuốn Kinh Thánh tiếng Do Thái (Hebrew Bible) hơn 1.000 năm tuổi sẽ được đem ra bán đấu giá tại New York (Mỹ) vào tháng 5 tới.

Với giá ước tính lên tới 50 triệu USD, cuốn Kinh Thánh này sẽ trở thành tài liệu hay bản thảo lịch sử đắt giá nhất từng được đem ra đấu giá.

Cuốn Codex Sassoon, có từ khoảng cuối thế kỷ thứ 9 đến đầu thế kỷ thứ 10, là cuốn Kinh Thánh tiếng Do Thái cổ nhất và hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện. Tên của cuốn sách được đặt theo tên của người chủ cũ David Solomon Sassoon (1880-1942), người đã tập hợp bộ sưu tập tư nhân quan trọng nhất về các văn bản Do Thái cổ đại trên thế giới.

Cuốn Codex Sassoon được xem là “cầu nối” quan trọng giữa Các cuộn sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls) có từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên với Kinh Thánh Do Thái hiện đại.

[Israel phát hiện các mảnh vụn của cuộn Kinh thánh niên đại 2.000 năm]

Codex Sassoon là một trong 2 bản thảo chứa toàn bộ nội dung của 24 cuốn sách Kinh Thánh tiếng Do Thái còn tồn tại đến ngày nay. Theo Sotheby's, cuốn sách này cơ bản hoàn thiện hơn 2 cuốn Kinh Thánh tiếng Do Thái nổi tiếng khác là Aleppo Codex và Leningrad Codex.

Chuyên gia của Sotheby's cho biết đây là một trong những văn bản quan trọng và đặc biệt nhất trong lịch sử loài người.

Trong phiên đấu giá lần đầu tiên trong hơn 30 năm, cuốn Kinh Thánh cổ trên dự kiến có giá chào bán từ 30 triệu – 50 triệu USD.

Tháng 11/2021, nhà đấu giá Sotheby's đã bán ấn bản in đầu tiên của bản Hiến pháp Mỹ với giá cao kỷ lục 43 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.