Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine tố bị Tổng thống Trump cố tình hạ bệ

Trong tuyên bố mở đầu phiên điều trần luận tội Tổng thống Trump, cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine đã đề cập đến việc “bất ngờ” bị triệu hồi vào tháng Năm với lý do Tổng thống không còn tín nhiệm bà.
Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine tố bị Tổng thống Trump cố tình hạ bệ ảnh 1Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch. (Nguồn: themarysue)

AP đưa tin, cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch ngày 11/10 nói với các nghị sỹ rằng, Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực buộc Bộ Ngoại giao phải cách chức bà.

Trong tuyên bố mở đầu phiên điều trần, bà Yovanovitch đã đề cập đến việc “bất ngờ” bị triệu hồi vào tháng Năm với lý do Tổng thống không còn tín nhiệm bà.

Cựu Đại sứ Yovanovitch cũng cho biết một quan chức đã nói với bà về một "chiến dịch có tính toán nhằm chống lại mình" và ông Trump đã gây sức ép lên các quan chức để hạ bệ bà trong suốt gần một năm.

[Hạ viện Mỹ cáo buộc Nhà Trắng mưu đồ bất chính hòng che giấu sự thật]

Tuyên bố của bà Yovanovitch có đoạn viết: "Mặc dù tôi hiểu rằng tôi đã đáp ứng mong muốn của Tổng thống, nhưng tôi lại nghi ngờ rằng Chính phủ Mỹ đã lựa chọn cách chức một Đại sứ, mà theo những hiểu biết sâu sắc nhất của tôi, dựa trên những lời khẳng định vô căn cứ và sai trái của một số người với những động cơ hết sức khả nghi."

Bà Yovanovitch đã có mặt ở Quốc hội Mỹ để cung cấp bằng chứng trong cuộc điều tra luận tội của phe Dân Chủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.