Đà Nẵng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển văn hóa

Ngành Văn hóa-Thể thao Đà Nẵng tập trung phát triển VH-XH đồng bộ với phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống.
Đà Nẵng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển văn hóa ảnh 1Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Hà Vỹ phát biểu. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Phạm Tấn Xử cho biết ngành sẽ triển khai hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và thành phố về phát triển văn hóa và thể thao, trong đó tập trung triển khai kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; kế hoạch thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đặc biệt, năm nay sẽ triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 năm 2022 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố.

Ngành tập trung thực hiện hiệu quả các Đề án tổ chức sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hàng năm gắn với thiết lập chuỗi sự kiện, văn hóa, lễ hội về đêm của thành phố; đề án “Phát triển văn hóa-xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030;” đề án “Phát triển thể thao quần chúng với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng người dân thành phố giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045."

Ngành sẽ tập trung đầu tư, tôn tạo, đảm bảo tiến độ các dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); công trình Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 42 Bạch Đằng; dự án Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố; dự án Bảo tàng điêu khắc Chăm (cơ sở 2); Di tích quốc gia Hải Vân quan.

Đồng thời, ngành tham mưu triển khai chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố đảm bảo chất lượng và hiệu quả; lồng ghép triển khai thực hiện Phong trào, Đề án với Chương trình thành phố “5 không," “3 có," “4 an"...

[Độc đáo hệ thống Bia ma nhai Ngũ Hành Sơn – Di sản tư liệu thế giới]

Cùng với đó, ngành có các kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao để thành phố tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; chú trọng chuyển đổi số, đẩy mạnh việc xúc tiến, kêu gọi tổ chức các sự kiện văn hóa-thể thao có quy mô, sức lan tỏa lớn mang tầm quốc gia, quốc tế bằng nguồn xã hội hóa.

Để thực hiện đạt hiệu quả, ngành Văn hóa và Thể thao thành phố sẽ tăng cường quản lý nhà nước; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội, dịch vụ văn hóa, thể thao; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Năm 2022, ngay sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa và thể thao tiêu biểu, thông tin tuyên truyền, điện ảnh, hoạt động bảo tàng, bảo tồn, phát huy các giá trị các di sản văn hóa, phát triển văn hóa đọc, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình cũng được triển khai phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, thành phố đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét duyệt Hồ sơ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt Đề cương trưng bày Bảo tàng Đà Nẵng tại cơ sở mới 42-44 Bạch Đằng.

Ngành Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cùng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham mưu triển khai công trình bảo tồn, tôn tạo Di tích quốc gia Hải Vân Quan; tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình UNESCO công nhận Bia ma nhai Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu Khu vực châu Á-Thái Bình Dương…

Trong năm 2022, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đón và phục vụ 64.620 lượt khách; Bảo tàng Đà Nẵng đón và phục vụ 63.567 lượt khách; Bảo tàng Mỹ thuật đón hơn 36.102 lượt khách, đã góp phần cùng ngành Du lịch thành phố phục hồi lại du lịch hiệu quả.

Đà Nẵng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển văn hóa ảnh 2Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ở lĩnh vực thể thao, Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công các hoạt động thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe cho nhân dân và du khách quốc tế như Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng thu hút gần 5.000 người tham gia; Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, SPRINT và IRONKID 2022 thu hút hơn 2.500 vận động viên tham gia; Lễ hội Du lịch GOLF Đà Nẵng với sự tham gia của nhiều đối tượng, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực...

Đoàn Thể thao thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 xuất sắc giành được 34 Huy chương Vàng, 42 Huy chương Bạc, 50 Huy chương Đồng, xếp vị trí thứ 5 toàn đoàn; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ đơn vị xếp thứ 5 toàn đoàn.

Các vận động viên của thành phố tham gia thi đấu các giải thể thao trong nước đạt 121 Huy chương Vàng, 121 Huy chương Bạc, 218 Huy chương Đồng. Tại các giải quốc tế và SEA Games 31, các vận động viên đạt 30 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.