Đài Loan xác nhận thêm hai trường hợp nhiễm dịch COVID-19

Thông báo của Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Đài Loan, 2 bệnh nhân mới là người cha ở độ tuổi 80 và con trai ở độ tuổi 50, cả hai gần đây đều không rời khỏi Đài Loan.
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Đài Loan ngày 23/2 ghi nhận thêm hai ca nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở vùng lãnh thổ này lên 28 người.

Thông báo của cơ quan này, 2 bệnh nhân mới là người cha ở độ tuổi 80 và con trai ở độ tuổi 50, cả hai gần đây đều không rời khỏi Đài Loan.

Người con có thể đã lây nhiễm virus từ cha mình, người đã được xác nhận nhiễm COVID-19 hôm 9/2.

[Có ca tử vong thứ 5, Hàn Quốc nâng cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất]

Trong một diễn biến khác liên quan đến COVID-19, Hàn Quốc cho biết rằng từ 7-10 ngày tới sẽ là đỉnh dịch COVID-19, thời điểm cam go nhất trong cuộc chiến chống COVID-19 ở quốc gia này.

Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể để ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị chỉ nên ăn từ 20–25 hạt hạnh nhân/ngày và uống đủ nước đi kèm. (Ảnh: iStock)

8 mối nguy tiềm ẩn khi lạm dụng hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân nổi tiếng là loại "hạt vàng” cho sức khỏe, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây các tác dụng phụ nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, tăng cân, ngộ độc vitamin E và các vấn đề sức khỏe khác.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại độc tố từ môi trường có thể làm tăng nguy cơ mắc Parkinson, đặc biệt là thuốc trừ sâu. (Nguồn: Vietnam+)

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa BMJ dự đoán rằng số người mắc bệnh Parkinson trên toàn thế giới có thể tăng hơn gấp đôi - từ 11,9 triệu người vào 2021 lên hơn 25 triệu người vào 2050.