Đàm phán hòa bình Nam Sudan chưa được nối lại

Nam Sudan và phiến quân đã không nối lại các cuộc đàm phán hòa bình  vào ngày 20/3 như dự kiến, bất chấp sự đe dọa trừng phạt của Mỹ và EU.

Theo mạng tin Jeune Afrique, chính phủ Nam Sudan và phiến quân đã không nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vào ngày 20/3 như dự kiến, bất chấp sự đe dọa trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Bắt đầu từ ngày 11/2, vòng thứ hai của cuộc đàm phán giữa chính phủ Nam Sudan và phe của cựu Phó Tổng thống Riek Machar nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc xung đột nổ ra vào giữa tháng 12/2013 đã bị đình trệ vào ngày 4/3 do không có tiến bộ thực sự.

Một trong những điểm mấu chốt liên quan đến việc đàm phán là số phận của 11 cựu quan chức cấp cao thuộc phe của cựu Phó Tổng thống Machar, bị bắt khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 15/12/2013 tại Juba giữa các binh sỹ trung thành với Tổng thống Salva Kiir và những đội quân trung thành với ông Machar.

Bảy trong số đó đã được trao trả tự do tại Kenya, trong khi bốn người khác bị buộc tội âm mưu đảo chính, bị xét xử từ ngày 11/3 tại Juba.

Giữa tháng Ba, Tòa án đòi xét xử bảy người khác, trong khi phe Machar yêu cầu thả bốn tù nhân còn lại.

Tại Juba, phát ngôn viên của chính phủ Nam Sudan Ateny Wek Ateny xác nhận: ''Đoàn đàm phán của chúng tôi đã không đến Addis Ababa,'' đồng thời nói rằng họ phản đối quyết định gần đây của IGAD (Cơ quan liên chính phủ vì sự phát triển, tập hợp một số quốc gia ở Đông Phi, làm trung gian hòa giải) gắn việc tham gia của bảy cựu quan chức nói trên vào các cuộc đàm phán.

Chính phủ Nam Sudan chờ đợi một ''giải thích'' từ IGAD. ''Nếu việc giải thích đến trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, đoàn đàm phán của chúng tôi sẽ đến Addis Ababa,'' ông Ateny Wek Ateny nói.

Trong khi đó, tại Addis Ababa, phát ngôn viên của phe Machar, Yohannis Musa Pouk, tuyên bố: ''Chính phủ không nghiêm túc liên quan đến các cuộc đàm phán'' và cho rằng cần thiết có một giải pháp toàn diện, sự tham gia của bảy tù nhân chính trị được trả tự do là rất quan trọng.

Vòng đàm phán đầu tiên đã đạt được kết quả ngày 23/1 với một lệnh ngừng bắn . Tuy nhiên, thỏa thuận này đã không ngăn cản được việc hai bên tiếp tục chiến đấu khiến hàng nghìn người chết và gần một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Một phụ lục kèm theo của thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc thả mười một tù nhân và sự tham gia của họ trong việc giải quyết chính trị của cuộc xung đột, xuất phát từ sự cạnh tranh giữa Tổng thống Salva Kiir và cựu Phó Tổng thống Riek Machar.

Mỹ và EU ngày 19/3 đã đe dọa trừng phạt cả hai bên nếu không đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn tiếp tục bị vi phạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.